Án tử cho kẻ sát hại con nuôi 15 tuổi

Sau khi dùng dây siết cổ con nuôi, Hậu uống thuốc trừ sâu rồi ôm xác con thiếp đi.

Ngày 27/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi, quê An Giang) án tử hình về tội Giết người. Nạn nhân là Đỗ Khắc Anh Dũng (15 tuổi, ngụ quận 12, con nuôi của bị cáo).

Hậu lĩnh án tử về tội Giết người. Ảnh: Dũng Phạm.

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, thông qua người thân trong gia đình, Hậu nhận Dũng làm con nuôi.

Ngày 7/8/2017, cậu bé 15 tuổi lấy trộm tiền với điện thoại của cha nuôi rồi bỏ đi cùng bạn bè. Thấy con chơi với bạn tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Hậu đến tát vào mặt, bắt về cùng nhưng Dũng không chịu, bỏ đi tiếp cùng nhóm bạn.

Ba ngày sau đó, bị cáo gặp Dũng ở quận Tân Bình sau đó chở lên quận 12, thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Tại đây, khi Dũng đang ngủ say, Hậu dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Hôm sau, lễ tân khách sạn cùng công an phá cửa xông vào thì phát hiện Dũng đã tử vong, Hậu nằm thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.

Năm 1994, Hậu có quan hệ đồng tính với Nam (đã đổi tên, 10 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Bị cha mẹ Nam phát hiện và ngăn cấm, Hậu sát hại cậu bé và lĩnh án chung thân. Năm 2011, bị cáo này ra tù và lên TP.HCM làm thuê thì tiếp tục gây án.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-tu-cho-ke-sat-hai-con-nuoi-15-tuoi-post880139.html