Án tù cho kẻ đi hòa giải nhưng gây án giết người

Được bạn nhờ đi giải quyết mâu thuẫn, Đại đồng ý và giúp bạn hòa giải thành công. Nhưng sau đó, Đại bị người trong buổi hòa giải thách thức nên đâm chết người này.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Đại, SN 1994 mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 11/9/2020, Đại nhận được cuộc gọi từ bạn, nhờ giải quyết mâu thuẫn tại nhà người quen ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Đại đã hòa giải và hai bên xin lỗi nhau.

Tuy nhiên, sau đó anh P. bực tức thách thức Đại và được mọi người can ngăn. Tức chuyện bị thách thức, Đại chạy ra xe, mở cốp lấy 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao bấm và 1 cây ba khúc, đi vòng ra phía sau nhà đuổi theo anh P..

Khi thấy anh P., Đại hỏi sao lại đòi đánh mình thì bị anh P. tấn công lại bằng xẻng. Lúc này, Đại cũng lao đến đâm anh P. 1 nhát vào đùi rồi bỏ đi.

Anh P. được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng sốc mất máu, rách động mạch, tĩnh mạch nên đã tử vong sau đó.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-ke-di-hoa-giai-nhung-gay-an-giet-nguoi-a513961.html