Án tù cho gã cha nhiều lần hiếp dâm con gái ruột dẫn đến sinh con

Huỳnh Văn Là (35 tuổi, cư trú xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã bị đưa ra xét xử vì nhiều lần hiếp dâm con gái ruột dẫn đến sinh con.

Theo báo Công Lý TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Là (35 tuổi, cư trú xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Huỳnh Văn Là và chị T.T.B (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, Châu Phú) quen biết và chung sống như vợ chồng tại nhà của Là, nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2006, chị B. mang thai và cũng từ đây cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn đến chị B. phải trở về sống tại nhà mình cho đến lúc sinh con. Do cuộc sống khó khăn, chị B. tiếp tục sinh sống với 2 người đàn ông khác và sinh thêm 2 người con.

Khoảng đầu năm 2018, Là quay trở lại tìm mẹ con chị B. để hàn gắn tình cảm và được chị B. cho biết cháu P. là con ruột của Là. Sau vài tháng kể từ ngày Là và chị B. trở lại sống chung, do cuộc sống khó khăn nên cả gia đình đến thuê phòng ở trọ tại khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để làm thuê.

Đến khoảng tháng 06/2018, lợi dụng lúc nhà không người, Là đã 3 lần xâm hại cháu P. nhưng chị B. không phát hiện. Đến khoảng tháng 08/2018, cả gia đình quyết định quay trở về nhà chị B. ở xã Mỹ Đức sinh sống. Khi trở về quê, Là tiếp tục thực hiện thêm 10 lần xâm hại con ruột mình.

Chân dung đối tượng Là. Ảnh: Báo Công lý

Chân dung đối tượng Là. Ảnh: Báo Công lý

Tháng 04/2019, chị B. đưa cháu P. quay trở lại Đồng Nai để làm thuê, Là ở lại nhà. Trong thời gian này, L.T.M (mợ của cháu P.) thấy cháu P. có biểu hiện lạ nên gặng hỏi và cháu P. kể rõ sự việc. Sau đó gia đình đưa cháu P. đến bệnh viện khám.

Tại đây, bác sỹ đã chuẩn đoán cháu P. mang thai được 18 tuần tuổi. Sau đó, chị B. đưa cháu P. về quê và cùng người thân đến Công an xã Mỹ Đức trình báo sự việc. Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn Là đã thừa nhận hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Là 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Gia Lai. Tháng 11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở Phiên tòa xét xử bị cáo Rcom Pul (SN 1979; trú tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, khoảng thời gian ngày 17/8/2018, Pul cùng con gái ruột là H.C (SN 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ lại tại chòi rẫy thuộc khu vực núi Đá Đen ở xã Uar, huyện Krông Pa.

Lợi dụng lúc bé G. ngủ say, Pul đòi quan hệ tình dục với bé H.C nhưng con gái không đồng ý. Lúc này, Pul dùng tay tát vào mặt H.C và dọa đánh. Vì hoảng sợ nên bé H.C đã để cho cha của mình quan hệ tình dục.

Chưa dừng lại ở đó, thời gian từ tháng 8/2018 đến ngày 14/10/2018, Rcom Pul đã 8 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé H.C tại chòi rẫy khu vực núi Đá Đen và buôn Thành Công, báo Infonet cho hay.

Đến ngày 22/4/2019, mẹ bé H.C phát hiện con gái có thai nên đến Công an xã Chư Drăng tố cáo hành vi phạm tội của Rcom Pul. Ngày 17/6/2019, cháu H.C đã sinh một bé trai.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cháu bé này là con đẻ của Rcom Pul và H.C. Thời điểm cháu H.C bị xâm hại mới chỉ 13 tuổi. Tại phiên tòa, Rcom Pul đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ các tình tiết phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Rcom Pul 19 năm tù giam về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/an-tu-cho-ga-cha-nhieu-lan-hiep-dam-con-gai-ruot-dan-den-sinh-con-87057-3.html