Án tử cho 'con nghiện' buôn ma túy

Bị cáo Lê Đăng Thanh

Bị cáo Lê Đăng Thanh

Mặc dù đang bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, nhưng do sức khỏe của Lê Đăng Thanh (1970, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh- bị nhiễm HIV) không đảm bảo nên được CQĐT cho tại ngoại điều trị bệnh. Trong thời gian tại ngoại hầu tra, Thanh mua một khẩu súng K59 để đi buôn ma túy. Khi có mối từ TPHCM "đặt hàng" số lượng lớn ma túy, trị giá 60.000USD. Thanh lập tức thuê một người ở Lào (không rõ lai lịch) mua 12 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh. Sau đó, Thanh lận theo khẩu súng K59 nạp đạn sẵn rồi chạy xe lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận hàng. Trên đường về, Thanh bị lực lượng CA tỉnh Nghệ An bắt giữ. Ngày 23-10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Thanh án tử hình về 2 tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_197209_an-tu-cho-con-nghien-buon-ma-tuy.aspx