Án tù cho 4 thanh niên vi phạm giao thông đánh cả công an huyện

Việc các chiến sĩ công an trong quá trình thi hành nhiệm vụ gặp sự cản trở đã không còn xa lạ, thế nhưng đã vi phạm luật giao thông còn kéo bè phái đánh hội đồng ngược lại cả công an thì quả là liều lĩnh. Sự việc vừa rồi đã khiến người dân tỉnh Gia Lai một phen bàng hoàng bởi dường như có quá nhiều kẻ xem pháp luật chỉ là một trò đùa.

Đã vi phạm luật giao thông còn làm càng

Theo như cáo trạng thì ngày 23/4/2018 vừa rồi, một đối tượng trong nhóm chạy xe máy sau khi uống rượu đã điều khiển xe mà không đội mũ bảo hiểm. Đến khi hai chiến sĩ công an huyện là Trần Trung Hà và Phan Anh Tài truy đuổi thì 3 người còn lại tới ngăn cản, xông vào đánh và đập phá xe của lực lượng công an.

Sau vụ việc nghiêm trọng, chiến sĩ Hà bị tổn hại 3% sức khỏe còn chiến sĩ Tài tổn hại 2% sức khỏe, đồng thời 2 xe máy của lực lượng công an cũng hư hỏng nặng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Rơ Châm Im (SN 1995); Rah Lan Ngir (SN 1996); Kpuih Hầng (SN 1996) và Rơ Châm Xuân (SN 2001) cùng trú làng Sung Lớn, xã Ia Dơk về tội chống người thi hành công vụ.

Xét thấy các bị cáo là người ít hiểu biết pháp luật lại phạm tội lần đầu nên Hội đồng xét xử đã ra hình phạt Rơ Châm Im 24 tháng tù giam; Rah Lan Ngir 24 tháng tù giam; Kpuih Hầng 9 tháng tù giam, Rơ Châm Xuân 6 tháng tù và cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Là xem thường hay ít hiểu biết pháp luật?

Đức Cơ vốn là một huyện miền núi có đa số dân cư là lao động phổ thông làm nương rẫy hoặc lâm nghiệp. Vì vậy nên luật pháp ở vùng này vẫn còn khá lỏng lẻo và người dân thì vẫn sống tự do thoải mái mà không cần tuân theo khuôn khổ.

Một phần bởi là một vùng sâu vùng xa nên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục sống và làm việc theo pháp luật cũng không được chú tâm. Với vốn hiểu biết ít ỏi về các luật lệ, lại thêm bản tính ngông cuồng không ai kìm kẹp, các thanh niên xảy ra xô xát và có hành vi bạo lực với các chiến sĩ công an cũng không có gì khó hiểu.

Tuy nhiên hình phạt lần này là xứng đáng bởi dù không được tiếp cận nhiều với lề lối pháp luật và nếu người truy đuổi không phải là hai chiến sĩ trong lực lượng công an thì hành vi tụ tập và đánh người, đập phá xe cũng không thể nào chấp nhận được.

Vụ án lần này may mắn là hai chiến sĩ công an không bị thương nghiêm trọng nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo cho những người dân sống nơi đây cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, và các tổ chức xã hội cũng như hoạt động cộng đồng cần quan tâm hơn đến những vùng xa trung tâm thành phố.

Những bản án được tung ra như sự răn đe đến với những người còn xem pháp luật chỉ là những con chữ vô nghĩa trên trang giấy. Mong rằng đây sẽ là một bài học cho những thanh niên ngông cuồng này và trở thành tấm gương để không còn ai phạm phải!

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/an-tu-cho-4-thanh-nien-vi-pham-giao-thong-danh-ca-cong-an-huyen-2492/