Án tử cho 2 kẻ hiếp dâm người phụ nữ trên đường cao tốc

Hai người đàn ông đã bị kết án tử hình vì hành vi hiếp dâm người phụ nữ ngay trước mặt những đứa con của nạn nhân trên đường cao tốc...

Theo Reuters, Abid Malhi và Shafqat Hussian đã bị kết tội Hiếp dâm tập thể, Bắt cóc, Cướp giật và Khủng bố theo văn bản được thẩm phán của thành phố Lahore, miền đông Pakistan.

Cáo trạng cho biết, vào tháng 9/2020, người phụ nữ bị đã bị hiếp dâm bên lề đường cao tốc tỉnh Punjab, miền đông Pakistan. Nạn nhân cùng hai người con được cho là đã phải dừng xe lại giữa đường sau khi chiếc xe đột ngột hết nhiên liệu.

Hàng trăm người dân biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo cải cách luật pháp, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Hàng trăm người dân biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo cải cách luật pháp, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Vụ việc khi đó đã khiến cư dân Pakistan cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi một người cảnh sát cấp cao công khai đặt câu hỏi về lý do người phụ nữ lái xe một mình vào ban đêm trên đường cao tốc với các con. Câu hỏi đã khiến các nhà vận động kêu gọi, yêu cầu chấm dứt văn hóa đổ lỗi cho các nạn nhân bị tấn công tình dục.

Nhiều người dân đã xuống đường biểu tình và nói rằng Pakistan cần phải cải cách luật pháp, chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ phụ nữ, trẻ em sau hàng loạt những vụ hiếp dâm chấn động đất nước này.

Số liệu thực tế cho thấy, ít hơn 3% các vụ tấn công tình dục hay hiếp dâm ở Pakistan sẽ được xử lý hoặc kết án.

Vào tháng 12/2020, dưới sự tác động mạnh mẽ của người dân, Pakistan đã ban hành luật mới về hiếp dâm. Họ thiết lập ra các tòa án đặc biệt nhằm tăng tốc độ truy tố và thiết lập cơ quan đăng ký tội phạm tình dục quốc gia.

Được biết, trước khi bị kết án tử hình, hai gã hiếp dâm đã bị tuyên án tù chung thân, phạt tiền và tịch thu tài sản.

Han (theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-2-ke-hiep-dam-nguoi-phu-nu-tren-duong-cao-toc-a509136.html