Án tù 16 năm dành cho kẻ lừa đảo thuê nhiều xe ô tô, làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi thuê xe ô tô tự lái, Luận lên mạng liên hệ làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận (SN 1992, tỉnh Quảng Nam) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hai hình phạt là 16 năm tù.

Bị cáo Luận tại tòa.

Bị cáo Luận tại tòa.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ, Luận nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên mình để mang đi cầm cố.

Do quen biết với anh Nguyễn Trọng Trí nên Luận thường thuê xe ô tô của anh này để sử dụng. Tiếp đó, Luận lên mạng liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên mình với giá 4,5 triệu đồng. Mục đích bị cáo là sau này thuê xe ô tô của anh Trí sẽ mang xe đi cầm cố.

Hôm 29/2/2020, Luận thuê xe ô tô của anh Trí 4 ngày với giá 2,4 triệu đồng. Dùng giấy đăng ký xe giả, Luận mang đi cầm cố với giá 350 triệu.

Đến hạn trả xe, anh Trí liên lạc với Luận không được, qua kiểm tra định vị thì phát hiện xe đang ở tiệm cầm đồ nên trình báo cảnh sát.

Cũng theo cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/2/2020 đến 30/3/2020, Luận đã đặt làm giả và sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản mà bị cáo mang đi lừa đảo là 2,5 tỷ.

Hồ Ca

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ban-an-16-nam-tu-cho-con-no-thue-nhieu-xe-o-to-roi-phu-phep-giay-dang-ky-xe-de-mang-di-cam-co-282447.html