Án treo cho cháu nội hành hung bà là chưa đủ sức răn đe

Tại tòa, Phạm Trí Duy Khánh (ảnh), SN 1997, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã khóc nhưng anh ta lại không thành khẩn. Khánh là cháu nội của cụ bà Tạ Thị Lý, SN 1945.

Theo các cơ quan tố tụng, chiều 6-6-2016, Khánh cùng vợ sang nhà thăm ông nội. Nhân thể, Khánh đã gặp bà nội để hỏi lại chuyện cụ đã nói với khách đến dự đám cưới của anh ta trước đó.

Tại lán lợp tôn ở đầu nhà bốn gian của gia đình cụ Lý, Khánh ngồi cùng bà và ông nội, vợ của anh ta cũng ở bên cạnh. Trong lúc chia sẻ, hai bà cháu đã xảy ra cãi vã. Thằng cháu bất hiếu đã chửi còn đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt bà nội. Cụ Lý bỏ chạy thì vấp ngã vào xe đạp.

Bị cáo Khánh quanh co, chối tội tại tòa.

Chưa kịp đứng dậy, Khánh đã cầm chiếc ghế nhựa vụt vào vùng đầu, vào người bà mình làm chiếc ghế bị vỡ ra nhiều mảnh. Ông nội của Khánh đã lao vào can nhưng Khánh không dừng lại. Khi cụ Lý bỏ chạy, Khánh tiếp tục đuổi theo đánh. Đến đoạn bể nước, anh ta vớ chiếc chày giã cua đập vào đầu bà.

Cụ bà chạy ra cổng kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Khánh vẫn thản nhiên đi rửa tay rồi cùng vợ bỏ về. Cú tấn công của Khánh khiến bà cụ tổn hại 3% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Thanh Oai, Khánh quanh co, không nhận tội. Anh ta “cãi”, biện minh cho hành vi của mình. Có mặt tại tòa, bị hại đã kể lại đầu đuôi và đã đề nghị HĐXX xử lý nghiêm khắc đối với thằng cháu hỗn hào.

Đại diện VKSND nhận định, dù Khánh không nhận tội, lời khai của anh ta ở nhiều giai đoạn mâu thuẫn và không phù hợp với lời chứng của những người khác.

Bảo vệ cho chồng, lời khai của vợ Khánh cũng đầy mâu thuẫn, không phù hợp với thương tích gây ra cho cụ bà. “Hành vi của bị cáo không phù hợp với lễ nghĩa trong gia đình, gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, làm đảo lộn tôn ti trật tự trong gia đình, cần có hình phạt nghiêm khắc” – đại diện VKSND nói.

HĐXX của TAND huyện Thanh Oai đã tuyên Khánh 9 tháng tù treo thử thách là 18 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Những người dự tòa cho rằng, cụ Lý yêu cầu tòa xử nghiêm mà Khánh chỉ nhận án treo là nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/an-treo-cho-chau-noi-hanh-hung-ba-la-chua-du-suc-ran-de-106389.html