An toàn phòng chống cháy nổ: Nhìn từ các vụ cháy nhà dân, xưởng sản xuất

Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ xảy ra tại các nhà ở, Khu dân cư; nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Nhiều vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra các vụ cháy nổ tại nhà dân, xưởng sản xuất là do sự cố điện, ý thức chủ quan của con người gây ra… (Nguồn: Internet).

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra các vụ cháy nổ tại nhà dân, xưởng sản xuất là do sự cố điện, ý thức chủ quan của con người gây ra… (Nguồn: Internet).

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, quý I/2021, toàn quốc đã xảy ra 1.725 vụ cháy, làm 16 người chết, 30 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 163 tỷ đồng. Nổi lên là các vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp với kinh doanh, thiệt hại tài sản không lớn, nhưng gây hậu quả nhiêm trọng về người. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố điện, ý thức chủ quan của con người gây ra…

Điển hình, trong 5 ngày cuối tháng 3/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ cháy nhà dân làm 9 người tử vong. Đó là vụ cháy tại số nhà 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức làm 6 người tử vong và 1 người bị thương; vụ cháy căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 123 Cao Lỗ, phường 4, quận 8 đã cướp đi sinh mạng của 3 người.

Mới đây nhất tại Hà Nội, vụ cháy tại số nhà 311 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, là cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh khiến 4 người trong 1 gia đình thiệt mạng, tài sản bị thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ cháy nhà riêng, hỏa hoạn còn tìm đến nhiều nhà xưởng, cơ sở sản xuất gây thiệt hại lớn về kinh tế. Như tại xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đầu tháng 2/2021 đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà xưởng chứa thiết bị phụ tùng ô tô khoảng trên 100m2. Theo ước tính sơ bộ ban đầu, thiệt hại tài sản khoảng trên 30 tỷ đồng.

Tiếp đó, sáng 12/3/2021, một nhà xưởng ở ven Quốc lộ 50 trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa. Vụ cháy không gây thương vong về người, song nhà xưởng rộng khoảng 100m2 và dãy nhà trọ cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng…

Trên đây chỉ là 5 trong số hàng nghìn vụ cháy xảy ra mỗi năm, dấy lên lo ngại về các sự cố cháy, nổ tại nhà dân. Ðó là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống cháy nổ của các cơ quan chức năng và người dân sinh sống tại các Khu dân cư…

Cục Cảnh sát Phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cho biết, một trong các nguyên nhân khách quan dẫn đến hỏa hoạn ở các khu vực dân cư hiện nay là do nhiều nơi cơ sở hạ tầng đã cũ, xuống cấp, thiếu các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân xảy ra cháy do sự cố về điện vẫn chiếm tỷ lệ cao, trong đó nhiều hộ gia đình vi phạm các quy định an toàn trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện một cách tùy tiện, không kiểm soát mức độ an toàn của các thiết bị điện cũng như dây dẫn điện một cách thường xuyên. Nhiều hộ gia đình không có lối thoát hiểm, chỉ có một cửa ra vào chung, chất nhiều đồ dễ cháy và bắt lửa, ban đêm thường để xe gắn máy chắn hết cửa…

Trong đó, một số cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi công năng sử dụng công trình làm tăng thêm nhiều phụ tải mà không kịp thời cải tạo nâng cấp hệ thống dây dẫn, thiết bị bảo vệ, tăng cường các điều kiện an toàn về điện nên dẫn đến các sự cố trong sử dụng.

Chính vì vậy, người dân, các Công ty, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trong sử dụng các thiết bị điện. Khi phát hiện cháy cần di chuyển ra khu vực an toàn và gọi 114. Khi sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện dễ sinh nhiệt như đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã tại các Khu dân cư, nơi kinh doanh buôn bán các mặt hàng dễ cháy… cần thận trọng, đề phòng hỏa hoạn xảy ra.

Linh Đan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/an-toan-phong-chong-chay-no-nhin-tu-cac-vu-chay-nha-dan-xuong-san-xuat-303065.html