An toàn giao thông từ trong đơn vị và trên mỗi cung đường

Với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho các đơn vị trong lực lượng BĐBP trên các tuyến biên giới, hằng năm, Tiểu đoàn vận tải 22, Cục Hậu cần BĐBP phải đảm nhiệm vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, phương thức vận chuyển đa dạng, khi tập trung, lúc nhỏ lẻ; có những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian dài. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 22, Cục Hậu cần BĐBP kiểm tra phương tiện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 22, Cục Hậu cần BĐBP kiểm tra phương tiện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Lê Đồng

Vừa trở về đơn vị sau chuyến công tác dài ngày vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới phía Bắc, Trung úy Cù Xuân Lâm, lái xe Đại đội 1, Tiểu đoàn vận tải 22, vẫn không quên nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật chiếc xe mới đi về. Trung úy Cù Xuân Lâm cho biết: “Khi điều khiển ô tô vận chuyển hàng hóa, chúng tôi phải nắm rõ kế hoạch, nhiệm vụ và thời gian, nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông. Đặc biệt, trong nghề lái xe, công tác chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật phương tiện rất quan trọng, bởi cung đường vận chuyển đặc thù trên các tuyến biên giới, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phải kiểm tra xe thật kỹ, bảo đảm hệ số kỹ thuật an toàn. Đặc biệt, khi tham gia giao thông, lái xe phải làm chủ tốc độ, chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông, quy định về tốc độ, cự ly, không phóng nhanh, vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn về người, phương tiện và hàng hóa”.

Với nhiệm vụ là đơn vị vận tải chiến lược của lực lượng BĐBP, hằng năm, Tiểu đoàn vận tải 22 được giao nhiệm vụ vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa, hoạt động trong điều kiện đường sá đi lại rất nhiều khó khăn, địa bàn hoạt động rộng khắp trên các tuyến biên giới. Song, bằng quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 22, các chuyến hàng đều được chuyển đến đích an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đại úy Mai Văn Hiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn vận tải 22 cho biết: “Để có những chuyến xe vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị trong lực lượng BĐBP an toàn, kịp thời, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, xác định tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nắm chắc kế hoạch vận chuyển, tổ chức phân công, điều động con người, phương tiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Tiểu đoàn vận tải 22 đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch được giao. Kết quả, đơn vị đã vận chuyển được 568 chuyến với 2.879 tấn hàng hóa đến các tuyến biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hàng hóa và phương tiện, góp phần đảm bảo tốt công tác hậu cần cho lực lượng BĐBP.

Để khai thác hiệu quả, an toàn nhiều chủng loại ô tô có tải trọng lớn trong biên chế, Tiểu đoàn vận tải 22 đã tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ, lái xe nắm chắc tính năng, kỹ thuật của từng loại phương tiện. Trước khi bố trí phương tiện làm nhiệm vụ, các đại đội, tiểu đội tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác kỹ thuật, chú trọng rà soát, kiểm tra động cơ các loại xe, hệ thống bảo đảm an toàn...

Cùng với đó, Tiểu đoàn vận tải 22 đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông”, gắn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cùng với đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đơn vị chỉ đạo các đại đội, tiểu đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, triển khai cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Nhiệm vụ vận tải hàng hóa trên các tuyến biên giới ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới, song với tinh thần phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, Tiểu đoàn vận tải 22 luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất, cơ động lực lượng cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị BĐBP ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/an-toan-giao-thong-tu-trong-don-vi-va-tren-moi-cung-duong-post435260.html