An toàn cháy nổ tại làng nghề: Bao giờ hết nỗi lo?

Hà Nội tự hào là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nhất trên cả nước, hoạt động sản xuất tại làng nghề đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế của thủ đô, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập người dân… Quan trọng là vậy, tuy nhiên hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các làng nghề dường như còn bỏ ngỏ, mất an toàn khiến nhiều người lo lắng.

Cần nâng cao tuyên truyền PCCC tại các làng nghề (ảnh Dantri)

Số liệu từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, hiện Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề (chiếm 30% tổng số làng nghề trong cả nước) đang tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động với kim ngạch xuất khẩu lên đến 200 triệu USD/năm. Trong số các làng nghề truyền thống ở Hà Nội chúng ta không thể không nhắc đến các làng nghề nổi tiếng như: Bát Tràng, Vạn Phúc, tranh Thêu Quất Động…

Mặc dù giữ vai trò quan trọng và phát triển hợp lý công nghiệp khi sử dụng nhiều lao động, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu cố hữu được các nhà chuyên môn, cũng như cơ quan nhà nước chỉ ra cho thấy, hiện các làng nghề tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổi là một trong những điểm được quan tâm nhiều nhất.

Nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi và đó không phải là vấn đề “nó cho có”, bởi thực tế chỉ mới đây thôi vào ngày đầu tháng 11/2018 một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến gỗ ở làng nghề Lũng Kênh, xã Đức Giang (Hoài Đức) gây thiệt hại nặng nề. Thời điểm phát hiện ra vụ việc, đám cháy nhanh chóng do nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nổ. Mặc dù đã được lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Hoài Đức kịp thời đến hiện trường và xử lý, tuy nhiên do địa điểm xưởng nằm sâu trong ngõ, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Mặc dù không có thiệt hại liên quan đến tính mạng người dân, tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 400m nhà xưởng và gây thiệt hại lớn về kinh tế…

Xa hơn nữa chắc nhiều người vẫn chưa thể quên vụ cháy nổ kinh hoàng tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), vụ cháy kinh hoàng ngày 29/7/2017 tại nhà xưởng rộng 170 m2 đã khiến 8 công nhân đang làm việc thiệt mạng…

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều các sự việc liên quan đến cháy nổ tại các làng nghề ở Hà Nội, điều đó cho thấy hiện vấn đề quản lý PCCC tại khu vực làng nghề còn chưa sát sao và lơ là, khi hậu quả xảy ra, thiệt hại lớn nhất vẫn thuộc về những người dân, người lao động. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến các vụ cháy nổ xảy ra một phần cũng là do nhận thức về PCCC của người đứng đầu của cơ sở còn chưa đầy đủ, chủ quan trong công tác phòng ngừa.

Mặc dù chính phủ đã ban hành và bổ sung rất nhiều quy định nhằm tăng cường và thắt chặt công tác an toàn phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn nhưng tình hình chung dường như chưa thay đổi được nhiều. Theo đó, nhiều cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác PCCC như chưa trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ, không niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC, nhiều cơ sở còn chưa tham gia tập huấn PCCC.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại nhiều làng nghề ở Hà Nội, đa số các nhà xưởng, kho bãi đều được làm bằng khung thép, mái tôn, bao bọc xung quanh. Trong các xưởng sản xuất, kho chứa hàng có rất nhiều đồ dễ cháy như giấy, xốp, bao tải nhựa… Tuy nhiên, phần lớn đều không có hệ thống báo cháy. Đáng nói, các nhà kho, nhà xưởng vẫn được xây dựng theo kiểu chuồng cọp và chỉ có một lối thoát duy nhất. Điều này cho thấy, tình trạng coi thường công tác PCCC cũng như nhiều nguy cơ tiềm ẩn tại các nhà xưởng, đặc biệt là các nhà xưởng nằm xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc vẫn hiện hữu và bị xem nhẹ.

Công tác PCCC là của toàn dân. Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác PCCC. Đồng thời chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống cháy nổ cho các gia đình, doanh nghiệp tại làng nghề.

Tuấn Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/an-toan-chay-no-tai-lang-nghe-bao-gio-het-noi-lo-84654.html