Ăn thịt kho trứng, 26 trẻ trong chùa Kỳ Quang 2 nhập viện

Các bé trong chùa Kỳ Quang 2 đã ăn cơm với món thịt kho trứng và canh bầu, trong đó món thịt kho trứng nấu từ hôm trước, được đun nóng lại. Sau ăn, xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tối ngày 10/9, BS Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho Dân trí biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu cho 26 trẻ có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm được chuyển đến từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TPHCM.

Theo BS Đinh Tấn Phương, những trường hợp này nhập viện trong tình trạng buồn nôn, ói và đau bụng. Trong đó có 6 trường hợp bị mất nước nặng, phải truyền dịch; 1 trường hợp trụy mạch; các trường hợp còn lại sức khỏe tạm ổn.

Các cháu bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh minh họa

Các cháu bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh minh họa

Trước đó, trưa 10/9, các bé ăn cơm với canh bầu và thịt kho trứng. Trong đó, món thịt kho trứng được nấu từ ngày hôm trước, đến giờ ăn món này được mang ra đun nóng trở lại. Khoảng vài giờ sau bữa ăn, nhiều trẻ bắt đầu có các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau bụng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tình trạng của các bé ngày càng nặng nên phía nhà chùa chủ động dùng xe chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã thăm khám, phân loại bệnh. Một số bé có biểu hiện nặng được sử dụng kháng sinh, truyền dịch. Hiện bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử trí phù hợp.

Mái ấm chùa Kỳ Quang 2 là nơi tiếp nhận, cưu mang và nuôi dưỡng cho rất nhiều trẻ bất hạnh. Ngôi chùa này đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội về vụ việc hàng trăm hủ cốt bị thất lạc di ảnh người quá cố.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/an-thit-kho-trung-26-tre-trong-chua-ky-quang-2-nhap-vien-53363.html