Ăn 'thịt bẩn, gà thối' ở trường mầm non: Phụ huynh cùng con vạ vật khắp bệnh viện chờ kết quả

Người lớn sốt ruột, các cháu nhỏ mệt mỏi vì chờ đợi, nhiều trẻ không thể nhịn đói xét nghiệm buộc phải uống nước, ăn tạm bánh.

Video: Quá tải trẻ em và phụ huynh tới xét nghiệm sau vụ ăn 'thịt bẩn, gà thối' ở trường mầm non

 Trưa 16/3, khu vực khám bệnh ở Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương (Viện Ký sinh trùng) chật kín người. Ghi nhận tại khu khám bệnh của viện, số khám của người dân lên tới gần 800 số.

Trưa 16/3, khu vực khám bệnh ở Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương (Viện Ký sinh trùng) chật kín người. Ghi nhận tại khu khám bệnh của viện, số khám của người dân lên tới gần 800 số.

Trước của phòng khám, phụ huynh và các bé đang ngồi đợi kết quả, hầu hết đều tỏ ra lo lắng vì sợ con mình dương tính với sán lợn.

Nhiều trẻ mệt mỏi nằm gục luôn trên vai mẹ và hàng ghế chờ.

Dòng người đổ về khám bệnh ngày càng đông khiến khu tiếp đón luôn trong tình trạng quá tải.

Không chịu nổi đói, nhiều trẻ phải ăn tạm bánh và uống nước trong khi chờ kết quả.

Nhân viên bệnh viện luôn bận rộn từ sáng vì lượng người đến khám quá đông.

"Tuy là thứ Bảy nhưng để phục vụ tốt cho nhân dân, viện đã huy động toàn bộ lực lượng các y bác sĩ tại các phòng khám, các máy xét nghiệm làm việc song song liên tục. Thậm chí, viện còn phải căng thêm bạt ngoài sân tăng cường ghế ngồi để phục vụ người dân tới khám", ông Nguyễn Quang Thiều - Phó viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương cho biết.

Để chuẩn bị cho ngày khám, nhiều phụ huynh mang theo đủ thứ đồ đạc, quần áo, thức ăn...

Nhiều người tự tìm cho mình chỗ nghỉ riêng cho yên tĩnh.

"Tôi cùng nhiều phụ huynh cho con lên Hà Nội khám từ sáng sớm. Cả mẹ lẫn con đề mệt mỏi vì phải đi đường xa xôi rồi lại vạ vật chờ đợi kết quả ở bệnh viện. Chỉ mong kết quả xét nghiệm con không nhiễm sán lợn, không thì tội các cháu quá", người mẹ sụt sùi nói.

Nhiều trẻ mệt mỏi ngủ thiếp vì phải nhịn đói đi khám bệnh và làm các xét nghiệm từ sớm.

Phụ huynh và trẻ nhỏ vạ vật chờ đợi kết quả.

Video: Nghi nhiễm sán lợn, 400 trẻ em tại Bắc Ninh lên Hà Nội khám

Từ 12 – 15/3, 400 học sinh trường mầm non ở các xã của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xuống các bệnh viện ở Hà Nội thăm khám và xét nghiệm vì nghi ngờ nhiễm sán do ăn phải thịt lợn không đảm bảo.

Cụ thể, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận tiếp nhận 230 trẻ tại xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) được gia đình đưa tới để xét nghiệm sán lợn. Theo đó, có 44 trường hợp dương tính với sán lợn.

Còn tại Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương, tính tới 20h ngày 15/3, viện tiếp nhận 135 trẻ trong độ tuổi từ 2 - 7 tuổi ở khu vực 2 xã Mão Điền và Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đến đây xét nghiệm.

Kết quả, 13 trên tổng số 135 em đến khám dương tính với kháng thể nhiễm sán lợn.

Như vậy, tính đến thời điểm tối 15/3, số trẻ cho kết quả dương tính với sán lợn đã lên tới 62/400 em.

Phạm Quý - Phạm Chiểu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-thit-ban-ga-thoi-o-truong-mam-non-phu-huynh-cung-con-va-vat-khap-benh-vien-cho-ket-qua-d463365.html