Ăn Tết không quên màn đấu trí giữa Mourinho và Pep Guardiola

Trong những ngày nghỉ Tết, người hâm mộ bóng đá không thể bỏ lỡ các trận đấu thuộc vòng 24 Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đáng chú ý nhất chính là màn so tài giữa Pep Guardiola và Mourinho.

Sau màn khởi đầu không tốt, Man City đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Với mạch 10 trận thắng liên tiếp, đoàn quân của Guardiola đang dẫn đầu BXH, hơn 5 điểm so với M.U dù thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở vòng 24 cuối tuần này, Man City sẽ có màn đụng độ rất đáng chú ý với Tottenham. Trận đấu này diễn ra vào lúc 00h30 ngày 14/2 (rạng sáng mùng 2 Tết Âm lịch) trên sân Etihad. Tâm điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này là màn tái ngộ giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Ở trận lượt đi mùa này, với đấu pháp phòng ngự - phản công hiệu quả, Mourinho đã giúp Tottenham đánh bại Man City với tỉ số 2-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của chiến lược gia người Bồ trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Ở lượt đi, Man City từng để thua Tottenham với tỉ số 0-2

Ở lượt đi, Man City từng để thua Tottenham với tỉ số 0-2

Tuy nhiên, nếu tính tất cả các màn so tài trước đây (24 lần), Pep Guardiola lại nhỉnh hơn với 11 chiến thắng. Mourinho chỉ có 7 chiến thắng. Còn lại là 6 trận hòa. Ở màn tái ngộ lần này, Man City nắm ưu thế rất lớn. Ngoài điểm tựa sân nhà Etihad, 'gã nhà giàu thành' Manchester còn đang thể hiện phong độ thăng hoa với lối chơi rất chặt chẽ nhưng không kém phần bùng nổ.

So với Man City, M.U gặp đối thủ nhẹ kí hơn rất nhiều là West Brom. Sở dĩ nói vậy bởi West Brom vẫn đang dậm chân ở vị trí áp chót BXH. Dù đã bổ nhiệm HLV Sam Allardyce thay thế Slaven Bilic nhưng The Baggies vẫn chưa thể tạo ra sự khởi sắc cả về lối chơi lẫn kết quả thi đấu. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Solskjaer tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận hòa đáng tiếc trước Everton. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân The Hawthorns vào lúc 21h00 ngày 14/2 (mùng 3 Tết Âm lịch).

Ra sân muộn nhất ở vòng 24 Ngoại hạng Anh là Chelsea. Vào lúc 03h00 ngày 16/2 (mùng 5 Tết Âm lịch), đội bóng Tây London sẽ tiếp đón Newcastle. Với những thay đổi lớn về lối chơi và nhân sự dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea đang thể hiện phong độ cao với mạch 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp. Tiếp đón đối thủ đang đứng thứ 16 trên BXH như Newcastle là cơ hội tốt để HLV Tuchel kéo dài 'tuần trăng mật' của mình ở sân Stamford Bridge.

Trong khi đó, Liverpool phải đối mặt thử thách không dễ dàng mang tên Leicester. Đây là trận đấu sớm nhất của vòng 24 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/2 (mùng 2 Tết Âm lịch) tại sân King Power. Sau trận thua Man City, Liverpool đang đối mặt nguy cơ bật khỏi top 4. Hơn bao giờ hết, thầy trò Jurgen Klopp cần 3 điểm để vươn mình trở lại.

Cũng ở vòng đấu cuối tuần này còn có màn so tài rất đáng chú ý khác giữa Arsenal và Leeds Utd. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Emirates vào lúc 23h30 ngày 14/2 (mùng 3 Tết Âm lịch).

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/an-tet-khong-quen-man-dau-tri-giua-mourinho-va-pep-guardiola-1792117.tpo