An táng hài cốt 17 liệt sĩ đặc công

Trong trận đánh quả cảm vào cứ điểm sân bay Khâm Đức, 17 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc công 404 đã anh dũng hy sinh.

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ truy điệu và an táng hài cốt 17 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc công 404, Quân khu 5 hy sinh tại sân bay Khâm Đức.

Theo sử liệu ghi lại, ngày 5/8/1970, Tiểu đoàn đặc công 404 nhận lệnh tổ chức tập kích cứ điểm sân bay Khâm Đức, đánh vào Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo binh 82 và 2 đại đội thuộc Lữ đoàn 196 Lục quân Mỹ.

Tổ chức trọng thể lễ an táng các liệt sĩ đặc công.

Tổ chức trọng thể lễ an táng các liệt sĩ đặc công.

Thân nhân các liệt sĩ bày tỏ xúc động tại buổi lễ.

Trong trận đánh quả cảm này, 17 chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh. Hài cốt các liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất suốt 50 năm qua.

Vào giữa tháng 5-2020, công tác tìm kiếm mộ chung của các liệt sĩ đặc công được Cơ quan Quân sự huyện Phước Sơn triển khai, với sự hỗ trợ tích cực từ các cựu binh Mỹ trong việc xác định vị trí mộ chung tại khu vực sân bay Khâm Đức.

Đến chiều 1/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một số mảnh xương ống và nhiều mẫu vật như dây thắt lưng, dây dù,… nằm ở độ sâu từ 3-5m. Chiều 3/6, công tác tìm kiếm hài cốt của 17 liệt sĩ đặc công được hoàn thành.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/an-tang-hai-cot-17-liet-si-dac-cong-597899/