An táng cá voi hơn 1 tấn dạt vào bờ biển

Chính quyền phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng người dân đã tổ chức chôn cất xác cá voi dạt vào bờ chu đáo, theo phong tục địa phương.

Chính quyền phường Quảng Thọ cùng người dân đã tổ chức chôn cất cá voi chu đáo, theo phong tục địa phương

Sáng ngày 3.3, người dân phường Quảng Thọ đã phát hiện một xác cá voi dài 8m, trôi dạt vào bờ biển ở thôn Ngoại Hải. Xác cá voi này nặng hơn 1 tấn và đang trong giai đoạn phân hủy. Chính quyền phường Quảng Thọ cùng người dân đã tổ chức an táng cá voi theo phong tục địa phương.

Với người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung, cá voi được gọi là cá Ông, vì cho rằng loài cá này thường hay giúp đỡ ngư dân mỗi khi gặp hoạn nạn trên biển. Do đó, mỗi khi cá voi bị mắc cạn ở gần bờ, người dân cùng nhau giải cứu. Nếu cá chết, người dân địa phương sẽ tổ chức chôn cất chu đáo theo phong tục.

PHẠM PHÚ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/37831/an-tang-ca-voi-hon-1-tan-dat-vao-bo-bien