An táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sáng 23/5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đây là 30 hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục chính trị, Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc trong 6 tháng tại 2 tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly, bàn giao lại cho tỉnh Điện Biên theo nghi lễ quân đội.

30 hài cốt liệt sỹ được quy tập lần này có 2 mộ lẻ liệt sỹ và 2 mộ tập thể 28 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên các chiến trường Bắc Lào, trong đó có 29 hài cốt chưa xác định danh tính.

Trong không khí trang nghiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả.

Đây cũng thể hiện sự trân trọng của các thế hệ trẻ, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phỏng dân tộc, vì tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó Việt - Lào thủy chung, son sắt.

Thiếu tá Dương Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục chính trị, Quân khu 2 nói: “Hôm nay đơn vị tổ chức bàn giao cho tỉnh Điện Biên 30 liệt sỹ, trong đó có 1 liệt sỹ tên là Văn Hinh, còn lại mộ tập thể là chưa xác định rõ danh tính.

Sau đợt này, đơn vị tổ chức bàn giao xong cho các tỉnh, địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại Lào tiếp tục xác minh, nắm thông tin và tiếp tục kiểm tra tại 6 tỉnh Bắc Lào”.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/an-tang-30-hai-cot-liet-sy-quan-tinh-nguyen-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-627472.vov