An sinh xã hội trong vùng dịch

Cuộc sống của hàng chục nghìn công nhân, người lao động và nhiều người dân trong vùng cách ly, phong tỏa đang đối mặt với khó khăn. Do vậy cần khẩn trương thực hiện các biện pháp để vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm an sinh xã hội.

So với 3 huyện cùng phải thực hiện cách ly xã hội là Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam thì Việt Yên là địa bàn có nhiều công nhân, người lao động đang phải cách ly trong các nhà trọ nhất. Con số thống kê chưa đầy đủ, tại Việt Yên có khoảng hơn 50 nghìn công nhân, người lao động đang mắc kẹt trong nhà trọ.

Có thể thấy, nhìn chung các địa phương đã thực hiện đúng quy định của Chỉ thị 16, sản xuất, kinh doanh dừng hoạt động, đường sá vắng tanh, nhà nào ở nhà đấy. Thế nhưng, hiện nay, một nhà ở các thôn, tổ dân phố gần các khu công nghiệp có thể có hàng chục, hàng trăm công nhân ở trọ. Sau vài ngày thực hiện cách ly, khó khăn trong cuộc sống đã hiện hữu.

Nhiều công nhân, người lao động không có lương thực, thực phẩm dự trữ, không có bếp nấu ăn, không kịp rút tiền từ ATM và có tiền cũng không mua được hàng thiết yếu. Cuộc sống hằng ngày phải trông chờ vào sự tiếp tế từ bên ngoài.

Trong những ngày qua, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc thực hiện việc bảo đảm an sinh trong vùng dịch. Tỉnh Bắc Giang đã thành lập Tổ hỗ trợ ổn định đời sống cho công nhân để tiếp nhận ủng hộ và phối hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, suất ăn cho công nhân, người lao động.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm. Số này được tổ chức cấp phát đến các nhà trọ. Trong 3 ngày qua, tại hai huyện Việt Yên, Yên Dũng đã có 10 “Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân” được thành lập và tổ chức cung ứng lương thực, thực phẩm cho hàng chục nghìn công nhân.

Tuy nhiên, với số lượng công nhân, người lao động rất lớn, việc cấp phát và cung ứng lương thực, thực phẩm thông qua “siêu thị 0 đồng” mới bảo đảm một phần nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Người dân trong khu vực này cũng dần cạn kiệt lương thực, thực phẩm, nước uống, chất đốt dự trữ.

Từ thực tế trên, tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc nhất trí thí điểm để huyện Việt Yên mở lại các cửa hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân, người lao động và người dân xung quanh các khu công nghiệp. Bởi vì cần phải có sự điều tiết nhất định của thị trường mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu đời sống tối thiểu trong khu vực phải cách ly, phong tỏa hiện nay.

Yêu cầu việc mở hàng, mua hàng phải được tổ chức khoa học, hợp lý để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục củng cố, nhân rộng mô hình “siêu thị 0 đồng” để sử dụng nguồn hàng ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ công nhân, người lao động ở trọ kịp thời ổn định đời sống.

Trần Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/359755/an-sinh-xa-hoi-trong-vung-dich.html