An Phát Holdings đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đến thăm

Ngày 28-2, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic) thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings đã tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên đến thăm và làm việc. Đoàn tham quan tỏ ra ấn tượng với quy mô của An Phát Holding, và thích thú với sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn AnEco, được làm từ tinh bột ngô.

 Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tham quan nhà máy An Phát Plastic. Ảnh: T.Quang

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tham quan nhà máy An Phát Plastic. Ảnh: T.Quang

Chuyến thăm này diễn ra nhân dịp đoàn Triều Tiên tháp tùng ông Kim Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai trong hai ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội.

Dẫn đầu đoàn là ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Quốc tế. Đi cùng còn có các ông Kim Pyong He, Phó Chủ tịch Đảng kiêm Trưởng ban Đảng; ông O Su Yong, Ủy biên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông No Kwang Chol, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân; ông Park Yong Nam, Bí thư Tỉnh ủy Gangwon và các quan chức cấp cao khác.

Đến thăm và làm việc tại nhà máy An Phát Plastic, phái đoàn Đảng và Nhà nước Triều tiên đã có thời gian trao đổi và làm việc trực tiếp với ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch An Phát Holdings, kiêm Chủ tịch Công ty An Phát Plastic và ban lãnh đạo của tập đoàn này.

Phái đoàn Triều Tiên và An Phát Holdings đã có buổi trao đổi về kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tư nhân mà tập đoàn này đã và đang tạo dựng.

An Phát Holdings đón phái đoàn Triều Tiên của ông Kim Jong-un đến thăm. Ảnh: T.Quang

Ấn tượng với sự lớn mạnh của An Phát Holdings

Đoàn tham quan khá ấn tượng với quy mô của An Phát Holdings. Công ty có 12 nhà máy và 11 công ty thành viên trải dài từ Bắc đến Nam, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động trên toàn quốc. Trong đó, riêng tại Hải Dương, An Phát Plastic (công ty thành viên của Tập đoàn) đã có 10 nhà máy tại 3 khu công nghiệp An Đồng, Nam Sách và An Phát Complex, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động của tỉnh với mức đóng góp ngân sách bao giờ cũng nằm trong top đầu.

Cũng trong buổi làm việc này, ông Phạm Ánh Dương đã giới thiệu với phái đoàn về lịch sử và các dự án tiêu biểu mà An Phát Holdings đã thực hiện trong thời gian qua như An Phát Complex, dự án tái khởi động nhà máy xơ sợi Đình Vũ, việc mua lại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội...

Về dự án An Phát Complex rộng 46 héc ta tại Hải Dương, ông Dương cho biết sau khi mua lại từ đối tác Đài Loan (tên gọi cũ là khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark) với giá gần 800 tỉ đồng, An Phát Holdings đã đầu tư để biến nơi đây thành một tổ hợp công nghệ hiện đại. Từ một khu công nghiệp bỏ hoang hơn 10 năm, dưới sự đầu tư của An Phát Holdings, hiện tại An Phát Complex đã có cơ sở hạ tầng hiện đại, là nơi tập trung quy mô sản xuất lớn của tập đoàn này với các nhà máy sản xuất linh kiện nhựa kĩ thuật, nhựa gia dụng, bao bì jumbo... và cho một số doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê làm địa điểm sản xuất. Các sản phẩm của An Phát Holdings được sản xuất tại An Phát Complex đang được xuất khẩu đi các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản...

Dự án tái khởi động nhà máy xơ sợi Đình Vũ là một trong các dự án lớn nhất mà An Phát Holdings thực hiện. Từ một dự án “chết lâm sàng” của Bộ Công thương, với sự đầu tư về vật chất, nguồn nhân lực và máy móc kĩ thuật của Tập đoàn và An Sơn Textile (công ty thành viên của An Phát Holdings), dự án đã đạt được những thành công như tái khởi động lại được 10 dây chuyền sản xuất sản phẩm sợi Anpoly, và đã xuất khẩu được hơn 1.000 tấn đi thị trường quốc tế. Dự kiến trong thời gian tới sẽ xuất đi các nước khác như Hàn Quốc, Mỹ, Pakistan…

Một sự kiện nổi bật của An Phát Holdings trong năm qua là có thêm thành viên mới là Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Đây là doanh nghiệp sản xuất linh kiện nhựa phụ tùng ô tô xe máy lâu đời và có tên tuổi với các khách hàng lâu năm như Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Toyota Việt Nam, Panasonic, LG... Năm 2019 dự kiến Nhựa Hà Nội sẽ có nhiều đổi mới về cơ cấu theo mục tiêu phát triển chung của An Phát Holdings.

Ngay sau khi mua Nhựa Hà Nội, An Phát Holdings bắt tay cùng Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast lập ra Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô VinFast – An Phát (VAPA). Đây là doanh nghiệp thuộc tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng, với nhiệm vụ chính là sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác.

Ông Phạm Ánh Dương, chủ tịch An Phát Holdings (đứng) tại buổi tiếp phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: T.Quang

Ông Phạm Ánh Dương cũng cho biết năm 2018 vừa qua là năm thay đổi lớn của An Phát Holdings với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, gia tăng số lượng các công ty thành viên, đầu tư nhiều dự án.... nhưng với phương châm luôn bám sát mảng kinh doanh cốt lõi cùng với tinh thần quyết tâm, tập đoàn này đã đạt được những thành tích tốt, tiến tới mục tiêu trở thành “Tập đoàn nhựa kĩ thuật cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á”

Quan tâm đến sản phẩm vì môi trường

Thăm quan nhà máy An Phát Plastic, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt quan tâm khi được trải nghiệm sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn AnEco ngay tại xưởng sản xuất của An Phát Plastic. Đây là sản phẩm túi thân thiện với môi trường của làm hoàn toàn từ tinh bột ngô. AnEco là “niềm tự hào” của nhà máy An Phát Plastic bởi với sản phẩm này, công ty là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ TUV Vincotte OK HOME COMPOST cho các sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn. An Phát Plastic cũng là đơn vị Việt Nam duy nhất được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội Nhựa Vi sinh phân hủy hoàn toàn tại Châu Âu (European Bioplastic Association). Hiện nay, sản phẩm AnEco đang được phân phối tại hệ thống siêu thị Việt Nam như Vinmart, Seika, L’splace và được nhiều người dân Việt Nam biết đến.

Phái đoàn Triều Tiên đã đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của An Phát Holdings và An Phát Plastic trong thời gian qua, đặc biệt là đóng góp của tập đoàn trong việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cũng như công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao. Mô hình kinh tế theo hướng bền vững và tạo thành hệ sinh thái chặt chẽ mà An Phát Holdings và An Phát Plastic đang làm sẽ là một trong các trường hợp điển hỉnh để các doanh nghiệp Triều Tiên có thể tham khảo.

Trao đổi với báo chí sau buổi thăm và làm việc của phái đoàn Đảng và Nhà nước Triều Tiên, ông Nguyễn Lê Trung, Tổng Giám đốc Công ty An Phát Plastic cho biết: “An Phát Plastic Holdings là doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất tỉnh Hải Dương. An Phát Plastic cũng là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Hải Dương và là một trong ba doanh nghiệp trên cả nước được đoàn Triều Tiên chọn để thăm quan và làm việc, đây là vinh dự lớn.”

Ông Trung cho hay trong suốt quá trình hơn 16 năm xây dưng và phát triển tại Hải Dương, An Phát Plastic luôn là một trong số ít doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất và có chế độ phúc lợi xã hội tốt nhất cho người lao động. Hiện nay, An Phát Holdings đang có 10 nhà máy tại 3 khu công nghiệp An Đồng, Nam Sách và An Phát Complex và tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động tại Hải Dương. Từ các nhà máy tại đây, sản phẩm của An Phát Holdings đã được xuất khẩu đi gần 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

T.Quang

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285779/an-phat-holdings-don-doan-lanh-dao-cap-cao-trieu-tien-den-tham-.html