Ấn phẩm 'Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng' phát hành chui?

Tính đến hết tháng 10/2018, về cơ bản ấn phẩm 'Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng' đã hoàn thành in ấn, phát hành và thanh toán. Trong khi đó, ấn phẩm này lại chỉ mới được cấp phép phát hành vào đầu tháng 11/2018!

Ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” được in ấn, phát hành và gửi đến các đơn vị tham gia làm thủ tục thanh toán từ tháng 5/2018

Phát hành trái phép

Ngoài những vấn đề về tài chính liên quan đến ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, theo thông tin PV có được, đến thời điểm hết tháng 10/2018, ấn phẩm này vẫn chưa được UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản xem xét chấp thuận nội dung in ấn. Tuy nhiên, Trung tâm Truyền thông Công nghiệp và Thương mại đã tự ý in ấn, phát hành và chuyển đến các đơn vị tham gia trong ấn phẩm để làm thủ tục thanh toán từ tháng 5/2018.

Ngiêm trọng hơn, sau 5 tháng (tính từ cuối tháng 5/2018 đến hết tháng 10/2018), ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” vẫn chưa nộp lưu chiểu và được Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định cho phép phát hành.

Như vậy, có thể nói ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” của tỉnh Phú Thọ do Trung tâm Truyền thông Công nghiệp và Thương mại - Báo Công thương thực hiện đã rơi vào tình trạng phát hành trái phép. Trong khi đó, hai đơn vị chỉ đạo nội dung là UBND tỉnh Phú Thọ (ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh) và Sở Công thương tỉnh Phú Thọ (ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Sở) không hề hay biết.

Theo thông tin chúng tôi có được, ngày 30/10/2018, ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” mới được Nhà xuất bản Lao động làm tờ khai lưu chiểu số 1476 để nộp lưu chiểu và ngày 12/11/2018 mới được Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quyết định phát hành số 1557. Tuy nhiên, ấn phẩm được cấp phép lại có một số nội dung khác với cuốn ấn phẩm đã phát hành gửi đến các đơn vị tham gia đăng tải thông tin từ cuối tháng 5/2018.

Cũng là ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” nhưng đã được sửa chữa một số lỗi để nộp lưu chiểu và mới được cấp phép phát hành vào tháng 11/2018

Cần xem xét trách nhiệm của cá nhân và tổ chức

Liên quan những vi phạm xung quanh việc tổ chức thực hiện ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Sở Công thương tỉnh Phú Thọ, đứng đầu là Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Hùng - đơn vị đã được UBND tỉnh giao theo dõi tiến độ; chủ trì cùng các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đóng góp ý kiến về nội dung và hình thức của ấn phẩm; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh trước khi phát hành; Lựa chọn một số cơ quan, đơn vị có liên quan để giới thiệu đoàn công tác của Trung tâm Thông tin (Truyền thông) Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương đến lấy tin bài; …

Bìa ngoài ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” phát hành khi chưa được cấp phép

Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến đâu, điều đó còn tùy thuộc vào việc xử lý của UBND tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc xử lý những hậu quả đã xảy ra đối với những đơn vị hành chính sự nghiệp đã tham gia trong ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” vừa qua.

Có lẽ, việc khả dĩ nhất để khắc phục và chấn chỉnh ngay việc này là các đơn vị liên quan như UBND tỉnh và Sở Công thương tỉnh Phú Thọ phải thông báo đến tất cả các đơn vị tham gia thực hiện ấn phẩm về việc không phải trả phí khi tham gia đăng tải thông tin trên ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

Còn đối với Trung tâm Truyền thông Công nghiệp và Thương mại, thì yêu cầu làm thủ tục trả lại tiền cho các đơn vị này nếu đã nhận. Sau đó, xem xét trách nhiệm cá nhân của từng đơn vị liên quan khi thực hiện ấn phẩm nêu trên...

Bên cạnh đó, một số cơ quan - đơn vị khi nhận được ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” còn phản ánh: Ấn phẩm có rất nhiều lỗi trong thực hiện nội dung như in sai tên tỉnh Phú Thọ (thành UBND tỉnh Vĩnh Phúc) ngay ngoài bìa, sai bản đồ địa giới hành chính tỉnh (sự dụng bản đồ không chính xác thiếu đơn vị hành chính huyện Tân Sơn) và nhiều lỗi khác về nội dung…

Trong khi đó, theo đề cương thực hiện, ấn phẩm được phát hành đến nhiều cơ quan trong nước và quốc tế. Vậy, để đảm bảo tính chính xác, đặc biệt sự nghiêm túc trong truyền tải thông tin và hình ảnh - “bộ mặt” của tỉnh Phú Thọ, đồng thời đảm bảo được các tiêu chí đã đề ra khi thực hiện, thì ấn phẩm “Phú Thọ - Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng” phải được thu hồi, sửa chữa và in ấn, phát hành lại.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Khánh Trình - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/an-pham-phu-tho-tai-co-cau-kinh-te-chuyen-doi-mo-hinh-tang-truong-phat-hanh-chui-55306-3.html