Ấn Ðộ: Ủng hộ hòa bình ở Afghanistan

Ngày 4-1, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Ðộ Ajit Doval và người đồng cấp Afghanistan đang ở thăm New Delhi đã có cuộc hội đàm và trao đổi quan điểm về tình hình an ninh ở Afghanistan.

Thế giới ngày qua

Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan đã thông báo về tình hình an ninh ở nước này, cũng như các nỗ lực hòa bình và hòa giải của chính phủ Afghanistan, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Ấn Ðộ đối với quá trình phát triển kinh tế và hòa giải ở Afghanistan. Về phần mình, ông Doval khẳng định, Ấn Ðộ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của chính phủ và nhân dân Afghanistan nhằm đạt được hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Brazil: Ðẩy mạnh trấn áp tội phạm

Chính phủ Brazil ngày 4-1 điều động lực lượng liên bang tới bang miền đông - bắc Ceara nhằm ngăn chặn xung đột leo thang giữa các băng nhóm tội phạm trong những ngày qua. Khoảng 300 binh sĩ được cử tới Ceara để phối hợp lực lượng tại chỗ trong thời gian 30 ngày nhằm trấn áp hoạt động của các nhóm tội phạm. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 45 đối tượng.

Trước đó, các nhóm tội phạm đã tiến công nhiều tòa nhà công cộng, đốt phá xe buýt, đặt chất nổ phá hoại các công trình công cộng tại nhiều khu vực đô thị ở bang Ceara. Làn sóng bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm tại bang này được cho là hành động phản đối những điều chỉnh liên quan chế độ nhà tù. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cam kết, giải quyết tình trạng bạo lực, triệt phá các nhóm tội phạm là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong thời gian tới.

Tunisia: Gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm gần một tháng, cụ thể là từ ngày 6-1 đến 4-2 tới. Quyết định nêu trên được Tổng thống Beji Caid Essebsi đưa ra sau các cuộc tham vấn với Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed và Chủ tịch Quốc hội Mohamed Ennaceur.

Tình trạng khẩn cấp tại Tunisia bắt đầu được thiết lập từ ngày 24-11-2015, sau một vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt của lực lượng bảo vệ Tổng thống nước này khiến 12 nhân viên công vụ chết. Từ đó đến nay, tình trạng khẩn cấp đã nhiều lần được gia hạn và lần gần đây nhất là ngày 7-12-2018. Theo giới chức Tunisia, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các lực lượng quân đội và an ninh của Tunisia nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Burkina Faso: Xung đột sắc tộc, 46 người chết

Chính phủ Burkina Faso ngày 4-1 thông báo, 46 người chết sau một vụ tiến công tại miền bắc nước này nghi do các phần tử thánh chiến tiến hành châm ngòi các vụ xung đột sắc tộc. Theo các nhà chức trách, tình trạng bạo lực xuất phát từ vụ tiến công khủng bố xảy ra tại một ngôi làng thuộc huyện Barsalogo. Quá trình truy đuổi và đụng độ giữa người dân với những kẻ khủng bố khiến 46 người chết. Sau vụ khủng bố của các phần tử thánh chiến, dân làng thuộc sắc tộc Mossi đã tiến công một khu trại của người du mục Fulani, cáo buộc họ đồng lõa với phiến quân. Burkina Faso tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thuộc bảy trong 13 khu vực hành chính của nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38813202-an-%C3%B0o-ung-ho-hoa-binh-o-afghanistan.html