Ấn Ðộ: Nâng tầm quan hệ với Anh

Ấn Ðộ và Anh vừa thông qua văn kiện mang tên Lộ trình đến năm 2030 về nâng cấp quan hệ hai nước lên Ðối tác chiến lược toàn diện. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi và người đồng cấp Anh B.Giôn-xơn tối 4-5.

Ấn Ðộ và Anh vừa thông qua văn kiện mang tên Lộ trình đến năm 2030 về nâng cấp quan hệ hai nước lên Ðối tác chiến lược toàn diện. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi và người đồng cấp Anh B.Giôn-xơn tối 4-5.

Văn kiện định hướng hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, như kinh tế và thương mại, quốc phòng và an ninh, khí hậu, y tế và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng khởi động Quan hệ đối tác thương mại tăng cường (ETP), với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều đến năm 2030.

Vê-nê-xu-ê-la: Bầu hội đồng bầu cử

Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la tổ chức bầu ban lãnh đạo mới của Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE), có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử tại Vê-nê-xu-ê-la trong giai đoạn 2021 - 2028. Tại phiên họp đặc biệt ngày 4-5, Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la đã bỏ phiếu và nhất trí lựa chọn năm thành viên chính thức và 10 thành viên dự bị của CNE, trong tổng số 103 ứng cử viên. Chủ tịch Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu này khẳng định lại tính trật tự và thể chế dân chủ tại Vê-nê-xu-ê-la; CNE sẽ hoạt động một cách độc lập, trên cơ sở Hiến pháp.

Mê-hi-cô: Hợp tác về người di cư

Ðại diện chính phủ Mê-hi-cô và Goa-tê-ma-la vừa ký các thỏa thuận hợp tác về trồng rừng, tạo việc làm cho giới trẻ, cải thiện giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết vấn đề người di cư. Theo đó, các sáng kiến của Mê-hi-cô mang tên "Trồng đời" và "Giới trẻ đóng góp cho tương lai" sẽ được triển khai tại Goa-tê-ma-la. Mê-hi-cô nhấn mạnh mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại miền nam Mê-hi-cô và khu vực Trung Mỹ, tạo "bức tường thịnh vượng" để hạn chế làn sóng di cư tự do.

Ni-giê-ri-a: Căn cứ quân sự bị tiến công

Nguồn tin quân sự cho biết, các tay súng thuộc nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP) đi trên một số xe tải được trang bị súng máy đã tiến công căn cứ quân sự tại thị trấn A-gi-ri, đông bắc Ni-giê-ri-a. Ít nhất 30 người chết, gồm năm binh sĩ, 15 dân quân và 10 dân thường. ISWAP được cho là tạm thời chiếm giữ căn cứ nêu trên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/an-o-nang-tam-quan-he-voi-anh-644752/