An ninh - Trật tự

Truy nã đối tượng chống Nhà nước

Ngày 1-6, Cơ quan ANÐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định số 04/ANÐT-Ð2 truy nã bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova, trú tại quận Hà Ðông, Hà Nội) với tội danh bị khởi tố: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định tại Ðiều 117, Bộ luật Hình sự. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan ANÐT, Công an TP Hà Nội. Ðịa chỉ: 89 Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ðiện thoại: 069.219.4084, 038.533.2369. Nếu người nào cố tình che giấu sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng truy nã Lê Văn Dũng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phạt tiền ba đối tượng xuất cảnh trái phép

Ngày 1-6, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 21 triệu đồng đối với ba đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới vào tối 31-5.

Các đối tượng gồm Dương Văn Danh (34 tuổi), thường trú tại khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Huy (33 tuổi), thường trú tại thôn 7, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Ngô Thành Bào (25 tuổi), thường trú tại khóm 3, xã Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các đối tượng bị Tổ tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện khi đang đi bộ cắt rừng xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Thành Bào về ba hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 11 triệu 250 nghìn đồng; Dương Văn Danh và Phan Văn Huy về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định với mức phạt là 5 triệu đồng/người.

Tổ chức nhập cảnh trái phép

Ngày 1-6, Công an huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa phối hợp Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, xác minh, truy tìm và bắt giữ thành công đối tượng trong vụ án tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ðối tượng bị bắt giữ là La Ngọc Môn (SN 1985, trú tại huyện Bình Liêu). Theo tài liệu điều tra, Môn tham gia đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, trong vụ án tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi bị Cơ quan ANÐT khởi tố vụ án và các bị can liên quan, Môn đã bỏ trốn, Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo truy nã.

Tham ô tài sản

Sáng 1-6, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán Bệnh viện TP Phan Thiết (nay là Trung tâm Y tế TP Phan Thiết) về tội tham ô tài sản cùng năm bị cáo nguyên là cán bộ Trung tâm Y tế Phan Thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, bị cáo Hiển lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao đã nâng khống 47 bộ chứng từ thanh toán tiền lương, 13 bộ chứng từ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản và 19 bộ chứng từ thanh toán truy lĩnh lương, thu nhập tăng thêm, làm ngoài giờ để chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 6,353 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại trong vụ án giữ vai trò đồng phạm.

Xử phạt nhóm người tụ tập xem đá gà

Ngày 1-6, UBND quận Liên Chiểu (TP Ðà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt 15 người với tổng số tiền 225 triệu đồng, do tụ tập đông người bất chấp quy định về PCD Covid-19. Trước đó, ngày 16-5, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu bất ngờ kiểm tra tại khu dân cư tổ 35, bắt quả tang 15 người đang tụ tập xem đá gà. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm quy định PCD Covid-19 đối với nhóm người này. Tại cơ quan công an, 15 người thừa nhận tập trung đông người xem đá gà là vi phạm quy định về PCD. Công an phường Hòa Hiệp Nam đã đề xuất và UBND quận Liên Chiểu thống nhất mức phạt 15 triệu đồng/người về hành vi vi phạm "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" được quy định tại điểm c khoản 3 Ðiều 12, Nghị định 117/2020/NÐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bốn học sinh đuối nước

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-5, tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm bốn học sinh chết. Theo lực lượng chức năng có sáu học sinh Trường tiểu học và THCS xã Tây Phong (sinh từ năm 2008 đến 2010) cùng trú ở xã Tây Phong, huyện Cao Phong rủ nhau ra khu vực chân đập thủy điện suối Tráng thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong để tắm, do nước sâu lại không biết bơi nên sau khi xuống nước bốn em đã bị đuối nước chết, một em không tắm và một em được bạn cứu. Sau khi tìm được thi thể bốn em học sinh, lực lượng chức năng nhanh chóng bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục an táng theo phong tục của địa phương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo huyện Cao Phong đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn và trích nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/phapluat/an-ninh-trat-tu-648874/