An ninh - Trật tự

Khởi tố ba bị can tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 27-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên (tổng công ty). Cơ quan CSÐT Bộ Công an tiến hành các biện pháp tố tụng: ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự che giấu tội phạm xảy ra tại tổng công ty, quy định tại Ðiều 389 Bộ luật Hình sự 2015. Ðồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm, đối với: Hồ Văn Ngon, SN 1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên tổng công ty; Dư Huy Quang, SN 1974, nguyên Giám đốc Văn phòng Ðăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Lê Thị Diệp Cẩm, SN 1981, Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính tổng công ty.

Cướp tài sản

Ngày 27-5, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Minh, 37 tuổi, ngụ phường An Hòa, để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi giết người. Trước đó, ông Ðỗ Quang Ðệ, 60 tuổi, thuê Minh đến sửa cửa và tường căn nhà trên đường 3-2 thuộc phường Xuân Khánh. Quá trình làm việc, Minh phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Thanh (người giúp việc nhà ông Ðệ) có đeo nhiều vàng cho nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Minh lấy con dao của chủ nhà đâm liên tiếp vào người bà Thanh. Ông Ðệ nghe tiếng người giúp việc kêu cứu chạy đến tiếp ứng đã bị Minh đâm trọng thương. Bà Thanh gắng sức chạy ra ngoài cửa kêu cứu. Minh hoảng sợ lấy xe máy tẩu thoát và bị công an bắt được ở tỉnh Hậu Giang sau một ngày gây án.

Sử dụng ma túy

Ngày 27-5, Cơ quan CSÐT Công an huyện Vân Ðồn (Quảng Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự năm đối tượng đều trú huyện Vân Ðồn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Vân Ðồn kiểm tra một phòng hát tại hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang, ở khu 9, thị trấn Cái Rồng, phát hiện nhóm đối tượng gồm cả nam, nữ đang tụ tập bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhóm đối tượng này còn nghe nhạc công suất lớn và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tinh thể mầu trắng là ma túy kê-ta-min. Hiện vụ việc đang điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

Vi phạm về thương mại điện tử

Chiều 27-5, Cục Quản lý thị trường Ðắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 49,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại T.Q, (phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột), do vi phạm ở lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công ty nêu trên bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; phạt sáu triệu đồng về hành vi không công bố đầy đủ trên trang chủ website thương mại điện tử bán hàng thông tin về chủ sở hữu website và phạt 13,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với việc xử phạt hành chính, Cục Quản lý thị trường Ðắk Lắk cũng tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ðăng tải thông tin độc hại với trẻ em

Ngày 27-5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV, do đăng tải nhiều nội dung độc hại với trẻ em, đồng thời, yêu cầu đóng kênh này từ ngày 28-5. Theo đó, công ty chủ quản kênh Timmy TV đặt tại TP Hồ Chí Minh bị phạt về hai hành vi vi phạm, gồm: Cung cấp thông tin có nội dung mê tín dị đoan và thông tin có nội dung kinh dị, rùng rợn. Kênh Timmy TV hoạt động từ năm 2018 đến nay, đã đăng tải hơn 870 vi-đê-ô, trong đó có nhiều nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn… không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/phapluat/an-ninh-trat-tu-648127/