An ninh - Trật tự

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Ðức Trung (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Trung Land (Công ty Trung Land), có trụ sở tại D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Trung tự lập bản vẽ phân lô đất nền, làm đường bê-tông trái phép và tự đặt tên là dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên thửa đất có diện tích hơn 1.121 m2 là đất trồng cây lâu năm ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thuộc sở hữu của bà Phan Thị Hương, trú phường Ðức Thắng, TP Phan Thiết dù bà Hương không ủy quyền cho Trung. Sau đó Trung cho nhân viên đăng ảnh, rao bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên mạng xã hội. Nhân danh giám đốc công ty, Trung đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân, trong đó đều thể hiện mục đích sử dụng là đất ở nông thôn. Tổng số tiền mà Trung chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cao Ðức Trung mới trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Nhập cảnh trái phép

Sáng 7-5, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có mặt trên địa bàn. Trong đó, ở TP Tuyên Quang có sáu đối tượng, huyện Sơn Dương bốn đối tượng và huyện Na Hang bốn đối tượng. Các đối tượng này khai nhận đến từ hai tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, sau đó thuê xe ta-xi đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã đưa 14 người Trung Quốc này đi cách ly tập trung; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Ngày 6-5, tại gầm cầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc phường Nam Viêm, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, người dân phát hiện bốn trường hợp không đeo khẩu trang nghi là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cho nên đã báo cơ quan công an. Khi thấy lực lượng công an, bốn người này bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được tất cả. Tại thời điểm bị bắt giữ, cả bốn người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định Nguyễn Văn Long (SN 1989, trú TP Phúc Yên) đã thuê nhà cho một số trường hợp người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Nguyễn Văn Long không có mặt tại địa phương. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân về việc truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Long để phục vụ công tác điều tra.

Tội phạm ma túy

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 6-5, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Yên Bái), khám xét khẩn cấp tại nhà Mùa A Lẩu (SN 1980, trú huyện Mù Cang Chải), bắt giữ Mùa A Già (SN 1989) và Mùa A Tính (SN 1987), cùng trú xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ bảy bánh hê-rô-in, khối lượng gần 2,5 kg và một số tang vật liên quan. Hiện, ba đối tượng nêu trên đang bị tạm giam, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 2000, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,888 g MDMA; 12,987 g kê-ta-min. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Công an thu giữ thêm 26 túi ni-lông chứa 26,026 g kê-ta-min, một túi chứa 17,851 g MDMA, một cân điện tử. Hải khai nhận mình là con nghiện ma túy cho nên giấu sẵn ma túy trong nhà vừa để sử dụng và đem bán kiếm lời.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/phapluat/an-ninh-trat-tu-645120/