An ninh - Trật tự

Chống người thi hành công vụ

Chống người thi hành công vụ

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Ðức (TP Hồ Chí Minh) tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (SN 1983, thường trú tỉnh Bình Thuận, hiện ngụ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) về tội chống người thi hành công vụ. Ðối tượng Lê Chí Thành từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Xử lý sai phạm trong cấp căn cước công dân

Ngày 14-4, Công an TP Hải Phòng công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố tạm đình chỉ công tác hai tháng đối với ba cán bộ, gồm: Ðội trưởng, Phó Ðội trưởng Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Tiên Lãng) và Trưởng Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) để xác minh làm rõ trách nhiệm liên quan trong việc thu phí cấp căn cước công dân vượt quy định xảy ra tại xã Tiên Minh. Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 14-4 đến 14-6. Trước đó, có phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh về việc bị thu 100 nghìn đồng khi làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử - cao hơn mức phí quy định đã được công bố.

Ba trẻ em chết đuối

Ngày 14-4, đại diện UBND huyện Cẩm Mỹ (Ðồng Nai) đến chia buồn, hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình ba em nhỏ chết đuối ở xã Sông Ray. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13-4, ba em N.B.A (5 tuổi), N.G.H (6 tuổi) và N.A.K (6 tuổi), học sinh Trường mầm non Sông Ray đi học về nhà ở ấp 4, xã Sông Ray. Sau đó, cả ba cùng nhau chơi trong vườn một người dân gần nhà và không may rơi xuống ao nước tưới cây. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đến cứu nhưng không kịp. Ngay trong tối 13-4, chính quyền xã Sông Ray đã vận động, hỗ trợ hơn 30 triệu đồng giúp ba gia đình lo hậu sự.

Tội phạm ma túy

Chiều 14-4, Công an tỉnh Ðiện Biên cho biết, 21 giờ 45 phút ngày 13-4, tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Ðiện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp công an hai huyện: Nậm Pồ, Tuần Giáo bắt quả tang đối tượng Hà Quang Hiệp (SN 1978, trú tỉnh Ðiện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 30 bánh hê-rô-in (trọng lượng 10,5 kg) cùng một số vật chứng liên quan. Bước đầu, Hà Quang Hiệp khai nhận, đã mua số ma túy nêu trên của một đối tượng từ khu vực biên giới Việt - Lào.

* Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép ma túy số lượng lớn gồm bốn đối tượng đều trú tại Hà Nội. Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ, vận chuyển ma túy tại khu vực ngõ 264 phố Ngọc Thụy (quận Long Biên). Tang vật thu giữ là bốn bánh hê-rô-in cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Xuất cảnh trái phép

Tại khu vực Sin Cai, bản Dền Thàng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phát hiện bốn ta-xi chở 30 người (22 nam; tám nữ) đi hướng ra biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính, đưa bốn lái xe và số công dân về đồn Dào San để xác minh, làm rõ. Kết quả kiểm tra, những người này thuộc bốn nhóm khác nhau đến từ 13 tỉnh, mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, lấy chồng, thăm thân... Qua đấu tranh với nhóm người Lai Châu (10 người), bước đầu xác định được đối tượng Lò Văn Sởi (SN 1986, dân tộc Thái, ở huyện Than Uyên) là người đứng ra trực tiếp liên hệ, tập trung, đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ba nhóm còn lại chưa xác định được đối tượng cầm đầu.

* Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã trao trả sáu người Trung Quốc (bốn nam, hai nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ðối tượng Phạm Thị Hà (SN 1986, trú tại tỉnh Hải Dương) là người liên hệ qua ứng dụng Wechat với một số người Trung Quốc và hai người Việt Nam ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) để tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 718 thuộc thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt. Phạm Thị Hà đã bị Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thời gian qua, Hà cùng nhiều đối tượng trong đường dây thực hiện trót lọt 10 vụ, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi hơn 100 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái (SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thái chiếm đoạt của anh Trần Văn M (SN 1979, trú tại TP Hạ Long) hơn 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác.

Tai nạn lao động, hai công nhân chết

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-4, tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn lao động làm hai công nhân chết.

Theo thông tin ban đầu, khi xe nâng đưa ba công nhân lên vị trí làm việc trên cao 25 m để sơn trang trí tàu thì xảy ra sự cố làm ba công nhân té ngã. Vụ tai nạn làm hai công nhân chết tại chỗ và một công nhân bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-642033/