An ninh - Trật tự

Bắt giữ 12,7 kg ma túy

Bắt giữ 12,7 kg ma túy

Ngày 31-3, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan thành phố đã phát hiện, bắt giữ gần 4 kg kê-ta-min (ma túy tổng hợp) được cất giấu tinh vi trong lô hàng chờ thông quan xuất khẩu đi Ðài Loan (Trung Quốc). Qua công tác soi chiếu hàng hóa, thu thập thông tin, cơ quan hải quan kiểm tra lô hàng xuất khẩu của ông N.T.T, 25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận, được khai báo là quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm... đã phát hiện 3,988 kg kê-ta-min được cất giấu tinh vi trong các hộp, gói thức ăn cho mèo. Theo đánh giá, số ma túy này trị giá hơn bốn tỷ đồng.

Trước đó, đơn vị đã bắt giữ năm vụ nhập khẩu trái phép cần sa từ Mỹ và Ca-na-đa về Việt Nam, thu giữ 8,7 kg cần sa các loại. Trong vòng hai tuần, đơn vị này đã bắt giữ liên tiếp sáu vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, thu giữ 12,7 kg ma túy.

Dùng dao đe dọa cướp tài sản

Ngày 31-3, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Ðỗ Ngọc Trường (SN 2003, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, Ðỗ Ngọc Trường điều khiển xe máy đến địa phận huyện Quốc Oai với ý định trộm cắp và cướp tài sản. Ðến thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, đối tượng phát hiện ông Nguyễn Quý C (SN 1963, trú tại huyện Quốc Oai) điều khiển xe máy đi qua. Trường điều khiển xe chặn trước đầu xe máy của ông C rồi dùng dao đe dọa, cướp 700 nghìn đồng. Sau đó, Trường điều khiển xe chạy về hướng xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Theo hồ sơ, Trường có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Lừa đảo qua mạng xã hội

Ngày 31-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Thị Thanh (SN 1988, trú tại đường Cao Thắng, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra xác định, do nợ nần và không có khả năng chi trả, Tống Thị Thanh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Tống Thanh" nhắn tin tới tài khoản "Nguyễn Thơi" của chị Giáp Thị T với nội dung lừa rủ chị T sang Xin-ga-po lao động với mức lương cao, đồng thời bảo chị T rủ thêm hai người nữa, Thanh sẽ lo toàn bộ thủ tục. Sau đó, Thanh yêu cầu chị T chuyển khoản số tiền 54 triệu đồng để đặt cọc. Vì tin tưởng cho nên chị T đã chuyển khoản cho Thanh và bị đối tượng chiếm đoạt.

Lợi dụng dịch bệnh, lừa mua bán thiết bị y tế

Sáng 31-3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Hồ Tiến Ðạt (30 tuổi, trú tại tỉnh Ðắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 4-2020, vì cần tiền trả nợ, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ðạt đã gặp anh Trần Minh Ngọc (38 tuổi), đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua bán các sản phẩm, thiết bị y tế và rủ anh Ngọc góp tiền để kinh doanh. Vì tin tưởng, anh Ngọc đã đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho Ðạt với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Ðạt dùng chính tiền của anh Ngọc chuyển lại cho anh Ngọc 600 triệu đồng và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh. Số tiền còn lại, Ðạt chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn tương tự, Ðạt lừa đảo một người khác với số tiền hai tỷ đồng.

Truy tố 41 đối tượng thực hiện 101 vụ lừa đảo

Ngày 31-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ðắk Lắk cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong một đường dây chuyên đóng giả cô dâu, chú rể thực hiện trót lọt 101 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Tất cả các bị can này đều trú tại tỉnh Ðắk Lắk và do đối tượng H’Bluên Kriêng (36 tuổi), trú tại xã Cuôr Ðăng, huyện Cư M’Gar cầm đầu. Theo cáo trạng, từ tháng 9-2018 đến tháng 3-2019, H’BLuên đứng ra bàn bạc với 40 đồng bọn, chủ yếu là nữ, cùng nhau chia thành từng nhóm, như: Nhóm tìm gọi dịch vụ gia chánh, nhóm đóng giả người có nhu cầu đặt tiệc đám cưới, sinh nhật, mừng thọ..., nhóm đóng giả cô dâu, chú rể, đóng giả chủ nhà nhằm tạo ra thông tin gian dối để tạo sự tin tưởng đó là thật và ký hợp đồng đặt tiệc, cho ứng, mượn trước tiền để chuẩn bị đám, tiệc. Sau khi lấy được tiền mà các dịch vụ gia chánh cho mượn, các bị can không đặt tiệc như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhập lậu thực phẩm

Ngày 31-3, nhận được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Ðội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 (thuộc Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp Ðội 389 của tỉnh, Công an phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, kiểm tra kho lạnh số 421, khối 5, phường Vĩnh Trại. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho đông lạnh cất giấu 13 loại hàng hóa, với hơn 20.000 sản phẩm bao gồm: sủi cảo, xúc xích, bánh khoai môn, hàm sụn, họng lợn, bánh bao, thịt viên, chả xoắn, bún... với tổng khối lượng gần 2,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và giấy tờ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của số hàng nêu trên. Số hàng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Tổ chức sử dụng ma túy trong bệnh viện

Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Xuân Quý, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu. Theo điều tra, Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I từ cuối năm 2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý. Phòng điều trị được Quý cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn mầu phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây trở thành chỗ sử dụng ma túy cho Quý và bạn bè. Tại phòng điều trị của Quý, công an thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Ngoài Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng khác. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư I khẩn trương xem xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội. Cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, rà soát và chấn chỉnh quy trình quản lý người bệnh trong thời gian điều trị nội trú theo đúng quy định.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-640463/