An ninh - Trật tự

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung và ông Lâm Sơn Hoàng. Nội dung các đơn nêu trên là tố giác Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long, đều trú tại TP Hồ Chí Minh, và một số cá nhân khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời gửi đến các cá nhân gồm: Lê Văn Lâm, Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Phạm Hoàng Minh và Hồ Thị Diễm Trang.

Truy bắt đối tượng truy nã

Ngày 9-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã truy bắt thành công đối tượng Lưu Toàn Thắng (SN 1990, trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Toàn Thắng là đối tượng chính trong đường dây, ổ nhóm mua bán ma túy tổng hợp tại địa bàn huyện Vân Đồn. Tháng 5 - 2020, các đối tượng trong ổ nhóm của Thắng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt.

Biết tin, Thắng bỏ trốn. Từ nguồn tin thu thập được, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh phía nam và Tây Nguyên, vẫn tiếp tục hoạt động liên quan đến ma túy, cờ bạc và mại dâm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án truy bắt.

Tàng trữ vật liệu nổ trái phép

Ngày 9-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc tàng trữ trái phép thuốc nổ, đạn súng tự chế của Vi Văn Nhơ (SN 1958, ở huyện Quan Hóa).

Trước đó, lực lượng chức năng bắt giữ Vi Văn Nhơ về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ; lập biên bản thu giữ 7 kg thuốc nổ, khoảng 10 kg đạn súng tự chế cùng nhiều tiền chất để chế biến thuốc nổ.

Bước đầu, Vi Văn Nhơ khai mua số lượng, chủng loại vật liệu nổ nêu trên từ tỉnh Hòa Bình đem về nhà cất, bán cho người đi săn trong vùng.

Điều tra tội bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 9-3, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, liên quan nhóm thanh thiếu niên xông vào trường học, bắt học sinh đem đi hành hung tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án, khởi tố tám bị can để tiếp tục điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: N.Q.A, N.T.B, L.M.K, Đ.H.Đ, N.V.T, L.C.B (từ 16 đến 17 tuổi), Nguyễn Văn Trí (18 tuổi) và Đào Nhật Hào (19 tuổi), cùng ngụ huyện Tháp Mười. Hào, Trí bị tạm giam để điều tra, các bị can còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và cho gia đình bảo lãnh.

Trước đó, do mâu thuẫn về việc đánh nhau trước đó, hai nhóm thanh thiếu niên tại thị trấn Mỹ An và Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) đã bắt ba học sinh lớp 11 và 12 của hai Trường THPT Tháp Mười và THPT Đốc Binh Kiều đưa lên xe máy chở đến nơi vắng để hành hung, gây thương tích, trong đó hai học sinh phải nhập viện điều trị.

Cháy xe chở bật lửa

Ngày 9-3 anh Nguyễn Đắc Chung lái xe ô-tô tải chở bật lửa gas từ huyện Thanh Hà (Hải Dương) đến TP Chí Linh (Hải Dương). Khi đến quốc lộ 18 đoạn qua phường Văn An (TP Chí Linh), xe bốc cháy. Anh Chung nhanh chóng rời khỏi cabin và gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Do xe chở bật lửa gas nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ sau hơn 10 phút, toàn bộ xe và hàng hóa bị thiêu rụi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-637939/