AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 15 giờ ngày 2/3, tại tổ 35, khu phố Hải Điền, TT. Long Hải, huyện Long Điền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang Trần Hoàng Trường (SN 2001, HKTT: phường Long Hương, TP.Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói ma túy (4 gr) và 5 viên thuốc lắc. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

* Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trương Ngọc Long (SN 1994, trú tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 1/3, tại cổng siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phát hiện, bắt quả tang Long đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy đá, trọng lượng 6 gr. (Ngọc Mai, Minh Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/3, Công an TX. Phú Mỹ đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 23/2 tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ. Vào thời điểm trên, Nguyễn Thanh Khang (SN 2004), Đặng Nhật Phi (SN 2000, cùng trú tại TX. Phú Mỹ) và 3 người bạn đang uống nước tại 1 quán cà phê ở khu phố 5, phường Hắc Dịch thì xảy ra xích mích với 2 thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch) nên Phi và Khang đã điều khiển xe máy bỏ đi. Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, Khang và Phi quay lại quán cà phê nói trên thì bị 1 nhóm thanh niên chặn lại, sử dụng hung khí đuổi đánh khiến Phi bị thương tích nặng. Qua điều tra, Công an phường Hắc Dịch đã mời Hoàng Kim Phú, Lê Minh Chánh, Ngô Đức Hưng và Huỳnh Văn Nhu (cùng trú tại TX. Phú Mỹ) đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202103/an-ninh-trat-tu-920951/