An ninh - Trật tự

Khởi tố bị can giết người tại quán ka-ra-ô-kê

Khởi tố bị can giết người tại quán ka-ra-ô-kê

Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Công Dũng, SN 1979, trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), về tội "Giết người". Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 21-2, có 14 người vào phòng hát số 104 của quán ka-ra-ô-kê Luxury tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Ðến khoảng 19 giờ cùng ngày Nguyễn Công Dũng xuống quầy lễ tân của quán để mượn một con dao dài khoảng 20 cm mang vào phòng hát đâm nhiều người, khiến ba người chết và năm người bị thương. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vào bụng để tự sát, nhưng không chết. Ngay sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thử ma túy đối với tất cả 14 người. Trong đó, có bốn người có kết quả lần 1 là dương tính với ma túy. Ðộng cơ gây án của đối tượng Nguyễn Công Dũng là bị ảo giác, có thể do sử dụng ma túy dạng đá. Hiện, đối tượng Nguyễn Công Dũng đang được điều trị tại Bệnh viện 103 (Hà Nội). Khi nào đối tượng xuất viện sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ðánh bạc

Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội). Các đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Son, SN 1980; Nguyễn Xuân Phúc, SN 1983; Nguyễn Bá Võ, SN 1996; Lương Ðình Yên, SN 1984 và Ðoàn Trọng Giáp, SN 1994, đều có hộ khẩu ở huyện Thường Tín. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 279 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan. Ðấu tranh khai thác, lực lượng chức năng làm rõ, Son bàn bạc thống nhất với Nguyễn Huy Thức, ở huyện Thường Tín, Hà Nội (hiện đang bỏ trốn) tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa; mỗi ngày các đối tượng tổ chức hai ca (ca 1 từ 14 giờ đến 17 giờ, ca 2 từ 21 giờ đến 24 giờ) và thu phí những người tham gia đánh bạc.

Xe công-ten-nơ bị lật đè chết người đi đường

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23-2, trên quốc lộ 12A, đoạn qua xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xe công-ten-nơ BKS 29H-401.86 do lái xe Nguyễn Ðăng Giang, SN 1982, trú tại tỉnh Thái Bình, điều khiển bất ngờ bị lật, đè chết hai người đi xe máy ngược chiều. Các nạn nhân là Ðinh Xuân Hưng, SN 1992 và Hồ Quán, SN 1995, đều trú ở tỉnh Quảng Bình. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắt cướp ta-xi

Ngày 23-2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, SN 2001, trú tại huyện Mê Linh, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Hiếu đặt xe ta-xi công nghệ từ Trung tâm Hội nghị quốc gia đi Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Khi lên xe, đối tượng cầm theo một viên gạch để vào trong ba-lô và đổ dầu gió vào lọ rửa tay làm hung khí gây án. Ðến khu vực thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, thấy đoạn đường vắng, Hiếu giả vờ bảo lái xe dừng lại để gọi bạn ra đón. Sau khi xe dừng, đối tượng xịt dầu gió vào mặt lái xe, lái xe mở cửa bỏ chạy đã bị Hiếu dùng gạch tiếp tục đập vào mặt và đuổi đánh. Lúc này, Tổ tuần tra Công an xã Ðại Thịnh, huyện Mê Linh đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó nghe thấy tiếng tri hô "cướp cướp", cho nên nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Truy bắt kẻ trộm

Ngày 23-2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-2, Công an huyện Sơn Ðộng nhận được tin báo của ông Giáp Văn Ngũ, SN 1959, trú tại huyện Sơn Ðộng, về việc bị kẻ gian trộm cắp mô-tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 98B1-688.35, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tại thời điểm bị mất tài sản, ông Ngũ để xe ở vỉa hè trước cửa nhà và không rút chìa khóa điện. Nhận được tin báo, Công an huyện đã tổ chức lực lượng, truy bắt đối tượng. Ðến khoảng 12 giờ cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai tên là Lý Văn Sỹ, SN 1994, ở xã Lệ Viễn, huyện Sơn Ðộng. Hiện, Công an huyện Sơn Ðộng tạm giữ đối tượng cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháy xưởng sản xuất nệm mút

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 23-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở sản xuất nệm mút, thuộc tổ 16, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã thiêu rụi hoàn toàn 320 m2 nhà xưởng (không có thiệt hại về người). Ðây là cơ sở sản xuất của anh Nguyễn Văn Chinh, SN 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Thời điểm cháy, một số lao động đang làm việc thì nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong xưởng đã vội chạy thoát ra ngoài. Do đây là cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: nệm mút, gỗ ép… cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khó kiểm soát.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã huy động bốn xe chữa cháy đến dập lửa; đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Tội phạm ma túy

Ngày 23-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung đã bắt quả tang các đối tượng đang bán ma túy, làm nhiệm vụ cảnh giới tại điểm buôn bán ma túy, do chủ nhà Nguyễn Thị An, SN 1989, ở tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung, điều hành. Theo cơ quan Công an, Nguyễn Thị An là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy, lợi dụng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng để được hoãn chấp hành án. An xây nhà cao kiên cố, chăng dây thép gai tường bao quanh nhà, lắp 17 mắt ca-mê-ra giám sát, tổ chức buôn bán ma túy phức tạp. Tiến hành vô hiệu hóa hết thiết bị ghi hình, bất ngờ đột kích, lực lượng công an bắt quả tang An cùng bốn đối tượng khác đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ hơn 100 g ma túy các loại gồm: Hê-rô-in, thuốc lắc, đá, kẹo... và nhiều tang vật liên quan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-636363/