An ninh - Trật tự

Phát hiện 35 người nhập cảnh trái phép

Lúc 4 giờ 30 phút, ngày 17-1, tại khu vực mốc 151 (thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương), Ðồn Biên phòng Pha Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã phát hiện và bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng gồm 17 nam và 18 nữ, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sau khi bắt giữ, đơn vị đã phối hợp Trung tâm y tế địa phương kiểm tra sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, 35 người này có sức khỏe bình thường.

Các đối tượng khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc từ tháng 9-2020, bằng các đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc để làm thuê trong các xưởng bóc gỗ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đến ngày 17-1 vượt biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện.

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 17-1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tuyết (SN 1984, trú tại huyện Gia Lâm) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an bắt quả tang Phạm Thị Tuyết đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói ni-lông chứa chất bột mầu trắng. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Tuyết đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là 0,481 gam hê-rô-in.

Uống rượu lái xe, mang theo súng

Ngày 17-1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tại cầu Trắng, quận Hà Ðông, Tổ công tác Y21/141 phát hiện ô-tô Kia Morning BKS 30A-096.97 có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai nam thanh niên ngồi trên ô-tô không xuất trình được giấy tờ liên quan phương tiện và người điều khiển. Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện phía sau cốp xe có một khẩu súng quân dụng và bốn viên đạn. Qua đấu tranh, danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1992) và Nguyễn Văn Giang (SN 1991), cùng trú tại quận Hà Ðông. Kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe là Nguyễn Minh Hoàng, kết quả vi phạm mức 0,094 miligam/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật súng, đạn cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

2.000 chiếc váy không rõ nguồn gốc

Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ðắk Lắk phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh áp tải chiếc xe khách vận chuyển hơn 2.000 chiếc váy không rõ nguồn gốc xuất xứ về Cục Quản lý thị trường tỉnh Ðắk Lắk để xử lý.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Ðắk Lắk, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện chiếc xe khách giường nằm BKS: 81B-019.33 chạy hướng TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Gia Lai có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã dừng kiểm tra. Tài xế điều khiển chiếc xe là Trịnh Duy Thế (38 tuổi), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra phía sau khoang chứa hành khách và gầm xe, tổ công tác phát hiện 20 bao tải chứa toàn váy. Tài xế Thế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Tài xế Thế khai nhận, số váy này được bà Lã Thị Lan (44 tuổi), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đi cùng xe thuê vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, tổ công tác đã làm việc với bà Lan. Bước đầu, bà Lan khai nhận, số hàng này được bà mua từ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với giá khoảng 70 triệu đồng. Ðến chiều 16-1, bà Lan thuê chiếc xe khách này vận chuyển về huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để bán lại kiếm lời. Vụ việc đang được Cục Quản lý thị trường tỉnh Ðắk Lắk tiếp tục xác minh, xử lý.

Ðá gà ăn tiền

Ngày 17-1, Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên. Theo đó, vào hồi 18 giờ 50 phút ngày 16-1, tổ công tác Công an TP Phúc Yên ập vào sân nhà bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phát hiện gần 20 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Khi thấy lực lượng công an, một số đối tượng đã nhảy qua hàng rào chạy thoát. Công an thành phố đã bắt giữ 13 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: hai con gà chọi; 17 xe mô-tô; hai xe ô-tô; 11 ÐTDÐ và 29,7 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình, việc tổ chức đánh bạc là do Nguyễn Văn Tuấn đứng ra tổ chức. Hiện Công an TP Phúc Yên đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Vận chuyển pháo nổ

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 17-1, Tổ công tác Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường sắt giao với đường Bông Lau thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn nhận thấy một người đàn ông điều khiển xe mô-tô mầu đen, không BKS có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác kiểm tra, phát hiện xe chở hai bao tải dứa chứa 25 hộp pháo giàn (loại 36 quả/giàn), tổng trọng lượng 35 kg. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Mông Văn Tái (SN 1981, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, nhận vận chuyển thuê pháo của một người đàn ông không rõ tên tuổi, để hưởng số tiền một triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/phapluat/an-ninh-trat-tu-632098/