An ninh - Trật tự

Lừa đảo bằng cách 'hack' tài khoản mạng xã hội

Lừa đảo bằng cách “hack” tài khoản mạng xã hội

Ngày 10-10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (SN 2001, trú tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn đã “hack” Facebook cá nhân “K.H”, sau đó, dùng tài khoản này nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh “Nguyễn Đức” nhờ chuyển vào tài khoản ngân hàng 5 triệu đồng. Thấy dễ chiếm đoạt, Tuấn tiếp tục nhắn tin nhờ chuyển 15 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dành để chơi trò chơi điện tử và chi tiêu cá nhân. Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận cùng với thủ đoạn nêu trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần khác.

Vận chuyển pháo lậu

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 10-10, tại đường mòn biên giới khu vực mốc 1111, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), lực lượng chốt chặn chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) phát hiện hai đối tượng mang vác hai bao tải đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại hàng, bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Tổ công tác đã thu giữ hai bao tải chứa 60 kg pháo các loại như pháo dàn, pháo bánh, pháo hình lựu đạn... do Trung Quốc sản xuất. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-619926/