An ninh - Trật tự

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 27-8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANÐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố. Cơ quan ANÐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Thị Thái Hòa, SN 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Ðại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan ANÐT Bộ Công an thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan ANÐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

* Ngày 27-8, Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đến nay đơn vị này đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh và Ðồng Nai, thu giữ hàng nghìn tang vật như: bằng lái xe, chứng minh nhân dân, bằng đại học, giấy đăng kiểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ nhà báo… Bước đầu, C02 xác định đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn này do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Ðồng Nai) cầm đầu. Dương khai, đường dây hoạt động từ năm 2017 tới nay. Ðể dễ dàng hoạt động, Dương lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Ngăn chặn nhóm thanh niên vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg

Vào lúc 3 giờ ngày 27-8 tại đường Nguyễn Văn Cừ (dưới chân đèo Hải Vân) Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Ðà Nẵng) phát hiện ba mô-tô do Hồ Xuân Nhị, SN 1996, Nguyễn Duy Hải, SN 1997, Phan Thị Thùy An, SN 1996 điều khiển chở theo ba người ngồi sau, tất cả đều trú quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nhóm người này đang cố tình dùng xe máy đưa người từ Ðà Nẵng về Quảng Trị, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Giải trình với cơ quan chức năng, nhóm người này khai làm lao động phổ thông tại TP Ðà Nẵng, định trốn từ vùng dịch Ðà Nẵng về Quảng Trị để tìm việc làm. Hiện, Tổ công tác đã bàn giao nhóm người này cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Ðà Nẵng xử lý theo quy định.

Nổ súng bắn chết người

Ngày 27-8, Công an TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) cho biết, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26-8, tại đầu đường Nguyễn Trung Trực nối với đường Túc Duyên thuộc phường Túc Duyên, Nguyễn Tiến Tùng, SN 1988, trú tại phường Phan Ðình Phùng đi mô-tô chở Trần Thị Trang, SN 1987, trú tại phường Quan Triều (là vợ đã ly hôn với anh Tùng), bị Nông Văn Tú, SN 1988, trú tại phường Ðồng Bẩm (TP Thái Nguyên) đi mô-tô bám sát và dùng súng bắn bốn phát làm Trang chết, Tùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau hơn ba giờ huy động lực lượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn 23 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được Nông Văn Tú khi đang lẩn trốn tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Ðám cháy phát nổ, một người chết

Công an thị xã Ðiện Bàn (Quảng Nam) cho biết, lúc 7 giờ 45 phút ngày 27-8, bà Nguyễn Lê Mi S. (SN 1983, trú xã Ðiện Thọ, thị xã Ðiện Bàn) đang điều khiển xe máy BKS 43-C1 814.03 lưu thông trên tuyến đường ÐT 608 (đoạn qua thị xã Ðiện Bàn) bất ngờ có một tiếng nổ lớn phát ra từ một đống rác đang cháy ven đường làm bà S. chết tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an thị xã Ðiện Bàn cử tổ công tác kịp thời đến hiện trường cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/an-ninh-trat-tu-614672/