AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 7/5/2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Hữu Thành (SN 1970, trú tại số nhà 158/7 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 6/5, tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Thành đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 3gram. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Hữu Thành khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua về để sử dụng. (Minh Nhân)

* Ngày 7/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Phạm Huy Hiếu (SN 1980, trú tại phường 1, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 5/5, tại khu vực đường Trương Văn Bang, phường 7, TP. Vũng Tàu, Tổ công tác phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 phối hợp với Công an phường 7, TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang Phạm Huy Hiếu đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và hơn 11 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hiếu khai nhận đây là ma túy đá. (Nhân Đoàn)

* Ngày 7/5, Công an huyện Long Điền cho bắt đã bắt quả tang đối tượng Tăng Thị Thùy (34 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép 10 gói ma túy đá tại khu vực xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. (Huy Ngô)

Cố ý gây thương tích

Ngày 7/5, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin vụ án, anh Nguyễn Đình Chiến (35 tuổi, trú tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) đang ở nhà thì bị đối tượng Nguyễn Long Phú (33 tuổi, trú tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) lao đến chém vào người anh Chiến gây thương tích ở lưng. Sau khi chém người đối tượng Phú đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ngô Huy)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 7/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Huỳnh Long (21 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó đối tượng Long đã cưỡng đoạt 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 Plus của anh Nguyễn Quốc Minh (23 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) sau đó bỏ trốn cho đến khi bị bắt. (Huy Na)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202105/an-ninh-trat-tu-ngay-752021-924879/