An ninh - Trật tự, ngày 28/7

Trộm đột nhập công ty

Ngày 28/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, ngày 23/7, kẻ gian đã đột nhập vào Công ty L.H. tại phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa lấy trộm 4 tấm chèn máy nghiền bằng sắt, 1 nón côn và 1 ống sắt phi 400. (Sơn Khê)

Hủy hoại tài sản

Ngày 28/7, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1994, sống cùng gia đình tại tổ 5, KP Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) do có mâu thuẫn với người trong nhà, nên Nghĩa đã dùng búa đập phá 2 xe máy, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh và một số tài sản khác của gia đình. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/7, Công an TP.Bà Rịa điều tra vụ cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, trong lúc ngồi nhậu tại tổ 11, KP 4, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa ông Nguyễn Công Minh (SN 1970) và ông Nguyễn Thái Bình (SN 1973) cùng trú tại TP.Bà Rịa xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Minh đã dùng con dao dài hơn 10cm đâm vào bụng ông Bình gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm xe máy

Ngày 28/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xác minh vụ mất trộm xe máy theo trình báo của bị hại là chị Lê Thị Hồng Cẩm (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa). Theo đó, chị Cẩm điều khiển xe máy biển số 72N-1114 chở người thân đến Bệnh viện Bà Rịa khám bệnh. Khi dẫn người nhà vào phòng khám, chị Cẩm để xe bên ngoài nhưng không rút chìa khóa. Khi chị Cẩm quay ra chiếc xe đã “không cánh mà bay”. (Nguyễn Văn)

Đưa đối tượng đi cai nghiện

Ngày 28/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ đưa đối tượng Lê Ngọc Tuấn (SN 1988, không nơi cư trú ổn định) đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Bacu, phường 4, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tuấn đang sử dụng trái phép chất ma túy. (Phước An)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201907/an-ninh-trat-tu-ngay-287-865467/