An ninh - Trật tự, ngày 20/11

Trộm cắp tài sản

Ngày 20/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung (trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, vào khoảng 1 giờ ngày 19/11, Trung và 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) vào chợ Long Hải (khu phố Hải Bình, TT.Long Hải) để trộm cắp tài sản. Tại đây, 2 đối tượng đã mở hàng rào vào quầy tạp hóa của anh Nguyễn Văn Khánh lấy trộm 8 thùng sữa trị giá khoảng 4 triệu đồng rồi đem cất giấu tại quầy hàng khác gần đó. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh Khánh phát hiện mất tài sản nên đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét nhanh, cơ quan công an đã mời Trung đến làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/11, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra, xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại khu phố Hải An, TT.Long Hải, huyện Long Điền, đối tượng Nguyễn Thế Nhân (trú tại TT.Long Hải) đang nhậu cùng 1 số người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Tài (SN 1989, trú tại TT.Long Hải). Nhân đã dùng dao đâm anh Tài gây 1 vết thương tại vùng cẳng tay dài 4cm, đứt gân cơ và mạch máu. (Đỗ Lê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu điều tra, xử lý 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, tại phường 4, TP.Vũng Tàu, do có ý đồ chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Honda Blade của chị Phạm Bình Thuận (trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), đối tượng Ngô Mai Hoàng Khang (trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) đã mượn xe của chị Thuận đi công việc, sau đó nhờ 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đem cầm được 2,7 triệu đồng. Đến ngày 17/11, Công an TP.Vũng Tàu đã mời Ngô Mai Hoàng Khang đến làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201911/an-ninh-trat-tu-ngay-2011-882372/