An ninh - Trật tự, ngày 17/11

Nam thanh niên tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 17/11, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.T.T (SN 1987, quê Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chủ một nhà nghỉ trên đường Lê Thành Duy, TP.Bà Rịa phát hiện anh T. là khách thuê phòng tử vong trong nhà nghỉ nên báo cơ quan Công an. (Lê Nguyễn)

Người đàn ông treo cổ ở Đắk Nông chính là nghi can sát hại 2 con ruột tại Vũng Tàu

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã làm thủ tục bàn giao thi thể Nguyễn Trung Quân (28 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) cho Công an tỉnh BR-VT xử lý theo thẩm quyền. Quân là nghi can giết hại 2 người con của mình là N.T.A. (9 tháng tuổi) và N.T.T.V. (2 tuổi) tại bờ biển TP.Vũng Tàu. Trước đó, khoảng trưa ngày 15/11, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông treo cổ ở nghĩa trang xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông liền trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân không hề có giấy tờ tùy thân, nên rất khó xác định thân nhân. Sau khi cơ quan chức năng huyện Đắk R’Lấp làm việc với Công an tỉnh BR-VT cùng người nhà của Quân, xác nhận thi thể người đàn ông treo cổ tự tử này là Nguyễn Trung Quân. (Nguyễn Văn)

Giả danh cảnh sát hình sự dừng xe người đi đường

Ngày 17/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để dừng xe người đi đường. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 16/11, Vũ Nguyễn Minh Tuấn (SN 1999) và Huỳnh Nhật Tân (SN 1998, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) đi trên 2 xe máy ép xe của một số người không đội nón bảo hiểm lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu vào lề đường, rồi tự xưng là Cảnh sát hình sự (nhưng không mặc quân phục) quát nạt “Nón đâu?” và yêu cầu kiểm tra giấy tờ của những người bị dừng xe. Một số người đi đường hoảng sợ nên đã chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu, rồi báo Công an phường 7. Nhận tin báo, lực lượng Công an đã đến hiện trường, mời 2 đối tượng này về làm việc. Tại cơ quan Công an, Tuấn và Tân khai nhận, khi phát hiện số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thì xưng danh là Cảnh sát hình sự để chặn xe với mục đích để nhắc nhở đội mũ bảo hiểm chứ không có ý gì khác. Kiểm tra trên người đối tượng Tuấn, lực lượng công an thu giữ 1 cây ba khúc bằng kim loại. (Phước An)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201911/an-ninh-trat-tu-ngay-1711-881933/