An ninh tại Lóng Luông thắt chặt sau khi 2 kẻ truy nã bị tiêu diệt

Chiều muộn 29/6, 3 chốt cảnh sát vẫn tiếp tục chốt chặn các ngả đường dẫn vào bản Tà Dê (Sơn La). Các phương tiện giao thông qua khu vực này đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Xe bọc thép trong vụ tiêu diệt 2 kẻ truy nã rời hiện trường Liên quan vụ truy bắt 2 tội phạm nguy hiểm liên quan đến ma túy ở Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), tổ công tác cùng các xe cứu hỏa, bọc thép rời khỏi hiện trường trong đêm 29/6.

Liên quan vụ cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ mang lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), chiều 29/6, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa ôtô và xe máy của nhóm tội phạm ra khỏi hiện trường.

Liên quan vụ cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ mang lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), chiều 29/6, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa ôtô và xe máy của nhóm tội phạm ra khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, xe của nhóm tội phạm đã bị hư hỏng nặng.

Ngoài thu giữ phương tiện giao thông, tổ công tác còn thu giữ trong nhà Thuận 4 khẩu súng quân dụng, 75 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas.

Chiều muộn 29/6, 3 chốt cảnh sát vẫn tiếp tục chốt chặn tại 3 con đường dẫn vào bản Tà Dê. Các phương tiện giao thông qua khu vực này đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Tổ trưởng tổ chốt chặn ở đây nói lực lượng bên trong đã khám nghiệm hiện trường và vào được bên trong dãy nhà của Tuân để rà soát. Xe cứu thương tiếp tục được điều vào để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Lúc 18h20, xe cứu thương vào hiện trường để đưa xác kẻ truy nã ra ngoài.

Sau khi 2 trùm ma túy bị tiêu diệt, 3 người khác bị bắt giữ, an ninh nơi đây vẫn bị kiểm soát.

Chiếc xe tải của một công ty ở Hà Nội vào khu vực Tà Dê nhập hàng nhưng bị cảnh sát chặn lại khiến tài xế buộc phải quay ra. Cảnh sát khuyến cáo người ngoài không nên vào bản bởi lực lượng chức năng chưa kết thúc khám nghiệm. "Công tác rà mìn cũng đã được tiến hành", một cán bộ làm nhiệm vụ nói.

Cảnh sát kiểm tra từng người vào khu vực 2 bản Tà Dê, Lũng Xá lúc chiều muộn 29/6.

Một cảnh sát cho biết lực lượng cắm chốt từ ngày 26/6 cho đến khi có lệnh rút quân.

3 chốt chặn chuẩn bị thực phẩm, đồ dùng dã chiến để ăn và nghỉ tại chỗ.

Trong ảnh là một trạm nghỉ dã chiến của lực lượng làm nhiệm vụ. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các tỉnh Hòa Bình và Sơn La đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do phải trực 24/24h nên cảnh sát phải mang xoong nồi để tự nấu ăn. Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết đây là chuyên án đặc biệt, đối mặt với nhiều khó khăn, chưa có tiền lệ.

Hoàng Lam - Văn Chương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-ninh-tai-long-luong-that-chat-sau-khi-2-ke-truy-na-bi-tieu-diet-post854811.html