An ninh Syria phá âm mưu khủng bố gần căn cứ quân sự Nga ở Hmeimim

Ngày 17/7/2019, an ninh Syria đã bắt một vụ vận chuyển vũ khí nổ tự chế (IED) của các tổ chức thánh chiến khu vực ven biển Jableh, gần căn cứ quân sự Nga.

South Front dẫn nguồn tin chính quyền địa phương cho biết, lực lượng an ninh thu được các khối nổ IED giấu trong các hộp dầu ô liu tại một trạm kiểm soát phía nam trung tâm thành phố Jableh. Thông tin ban đầu cho thấy, những thùng dầu ô liu xuất phát từ khu vực Afrin, phía bắc Aleppo, nơi đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Các bức ảnh chụp cho thấy những khối nổ IED có lắp đặt kíp nổ điều khiển từ xa, thường sử dụng trong các vụ ám sát hoặc khủng bố, phá hoại.

Gần thành phố Jableh là căn cứ không quân Hmeimim, cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở Syria. Khu vực phát hiện được lô hàng chứa các vũ khỉ nổ IED cách căn cứ Nga vài km.

Vài năm trước, lực lượng an ninh Syria phát hiện một mạng lưới gián điệp chịu sự lãnh đạo Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT), đang lên kế hoạch tấn công căn cứ không quân Hmeimim. Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) kiểm soát các hoạt động tình báo - an ninh trong khu vực Afrin.

Những khối nổ gắn kíp điều khiển từ xa được ngụy trang và vận chuyển trong thùng dầu ô liu. Ảnh South Front

Những khối nổ gắn kíp điều khiển từ xa được ngụy trang và vận chuyển trong thùng dầu ô liu. Ảnh South Front

Trịnh Thái Bằng

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/an-ninh-syria-pha-am-muu-khung-bo-gan-can-cu-quan-su-nga-o-hmeimim-24768.htm