An ninh siết chặt ở phiên xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Sáng nay, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét xử 92 bị cáo, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) liên quan vụ đánh bạc quy mô nghìn tỷ. Hàng trăm cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn phiên xét xử.

Sáng 12.11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét xử 92 bị cáo, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) liên quan vụ đánh bạc quy mô nghìn tỷ. Thành phố Việt Trì, nơi xử án sáng nay khô ráo, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

Lúc 6h, cảnh sát được điều động đến TAND tỉnh Phú Thọ. Hai cổng từ được dựng để kiểm soát an ninh phiên xử dự kiến có hàng trăm người tham gia.

Phía trước cổng phiên tòa, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường để đảm bảo an ninh.

Phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí cũng có mặt từ sớm để tác nghiệp. Lúc 6h30, thẻ được phát cho phóng viên.

Có hai loại thẻ, thẻ màu xanh được vào khu vực bên trong khu báo chí, thẻ trắng đứng dự phiên tòa (không được dùng các thiết bị ghi hình).

6h45, gần 90 bị cáo đã có mặt tại tòa. Những người này trước khi vào phiên tòa phải xuất trình giấy triệu tập, chứng minh nhân dân và được kiểm tra an ninh gắt gao.

Phiên tòa xét xử 92 bị cáo, trong đó có 85 bị cáo tại ngoại.

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ các bị cáo, ngay phía cổng kiểm soát an ninh.

Cảnh sát giao thông được huy động để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc.

Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động... đứng rải rác quanh các lối đi vào tòa để đảm bảo an ninh.

7h15, 5 xe đặc chủng chở các bị cáo bị tạm giam đến tòa án.

Phóng viên không được phép tiếp cận những chiếc xe này.

7h30, nhiều người dân quan tâm vụ án có mặt phía ngoài tòa án để theo dõi phiên tòa.

7h50, cảnh sát tư pháp dẫn giải các bị cáo bị tạm giam vào khu vực xét xử. Ông Phan Văn Vĩnh mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo sơ mi xanh, quần âu. Chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được vào bên trong.

Lê Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-an-ninh-siet-chat-o-phien-xu-vu-an-danh-bac-nghin-ty-929595.html