An ninh lễ nhậm chức Joe Biden: Lo sợ bị tấn công từ nội bộ

Giới chức quốc phòng Mỹ lo ngại nguy cơ tấn công từ nội bộ trong quá trình đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Toàn bộ 25.000 binh lính vệ binh quốc gia đều phải trải qua thêm một lần rà soát lý lịch

Ngày 18/1, theo hãng tin AP, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang thực hiện rà soát lý lịch của toàn bộ 25.000 lính vệ binh quốc gia tới thủ đô Washington, phục vụ đảm bảo an ninh cho sự kiện nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.

Động thái rà soát trên quy mô lớn phản ánh nỗi lo an ninh đang bao phủ toàn thủ đô Washington sau vụ bạo loạn Quốc hội chết người hôm 6/1 liên quan tới người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng thời nó thể hiện rõ tâm lý lo ngại rủi ro an ninh, an toàn với tân Tổng thống Joe Biden và các nhân vật quan trọng khác tham dự sự kiện nhậm chức, phát sinh từ chính nội bộ lực lượng an ninh Mỹ được điều động bảo vệ thành phố Washington trong vài ngày tới.

Số lượng vệ binh quốc gia được điều động cho lẽ nhậm chức tăng 2,5 lần so với các sự kiện tương tự trước đây

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cảnh báo, các chỉ huy quân đội nước này cần phải xem xét và dự phòng mọi vấn đề có thể phát sinh ở tất cả các cấp bậc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông McCarthy cùng các lãnh đạo khác chưa nhận được bất cứ bằng chứng chứng tỏ có mối đe dọa an ninh và kêu gọi dư luận không nên nâng cao quan điểm về động thái điều tra lý lịch này. Theo ông, đây chỉ là biện pháp đề phòng.

Hiện tại, có khoảng 25.000 quân nhân Vệ binh Quốc gia được điều động từ toàn quốc về Washington, cao hơn các lễ nhậm chức trước khoảng 2,5 lần.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-ninh-le-nham-chuc-joe-biden-lo-so-bi-tan-cong-tu-noi-bo-d492847.html