An ninh Colombia hứng mưa gạch đá trong các cuộc biểu tình chết chóc

Trước tình hình bạo lực tăng cao, LHQ, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Về phần mình chính quyền Colombia tuyên bố tình trạng bạo lực là do các băng nhóm có vũ trang gây ra.

Hàng ngàn người biểu tình đã đổ ra đường phố ở thủ đô Colombia trong ngày 5/5 để phản đối chính quyền của Tổng thống Ivan Duque. Đây là ngày thứ 8 diễn ra hoạt động biểu tình. Người biểu tình lên án các chính sách của chính quyền về y tế, giáo dục và an ninh.

Để đáp lại, lực lượng an ninh đã tiến hành hoạt động trấn áp mạnh tay khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, với 18 người tử vong do bị bắn. Hãng tin AFP cho biết hơn 800 người đã bị thương và 89 người mất tích trong thời gian diễn ra biểu tình.

Trước tình hình bạo lực tăng cao, LHQ, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Về phần mình chính quyền Colombia tuyên bố tình trạng bạo lực là do các băng nhóm có vũ trang gây ra.

Tổng thống Duque tuyên bố sẽ kiến tạo không gian đối thoại với người biểu tình, dù khẳng định lực lượng an ninh mới là các nạn nhân chính của tình trạng bạo lực./.

Bị Facebook, Twitter cấm cửa, ông Trump cố tìm kế trở lại 'cõi mạng'

Tường Linh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-ninh-colombia-hung-mua-gach-da-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-chet-choc/710879.vnp