An ninh chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

'Phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, trên tinh thần 'An ninh chủ động', đó là mục tiêu được đặt ra hàng đầu trong công tác bảo đảm an ninh chính trị.

Ngày 17/12/2020, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2021.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó chánh văn phòng Bộ Công an; ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND; ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch UBND Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Văn Toản trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "vì an ninh Tổ quốc cấp" cơ sở

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận cho biết, trong năm qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm… không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đạt và vượt so với kế hoạch đầu năm, đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, tội phạm tín dụng đen, tổ chức sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm, đánh bạc.

Các đơn vị Quyết thắng nhận Bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh

Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh xây dựng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, đã hoàn thành việc triển khai tổ chức bộ máy mới đối với đơn vị cấp phòng, cấp đội. Đồng thời đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy ở 93/93 xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 Công an chính quy.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 đơn vị cấp cơ sở là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng An ninh đối nội, Phòng Tham mưu và Công an huyện Hàm Thuận Nam cũng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội được UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận và biểu dương thành tích Công an Bình Thuận đã đạt được trong năm qua. Đồng thời ông cũng đề nghị Công an Bình Thuận cố gắng giữ vững thành tích, phát huy hết phẩm chất người chiến sĩ CAND trong công tác giữ gìn ANTT vì an ninh cuộc sống của người dân… trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị Công an tỉnh Bình Thuận ngày 17/12

Tại Hội nghị Đại tá Trần Văn Toản đã nêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xác định:

“Phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, trên tinh thần “An ninh chủ động”, đó là mục tiêu được đặt ra hàng đầu trong công tác bảo đảm an ninh chính trị.

Trước mắt, Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa, không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tập trung quyết liệt các giải pháp để đưa vào vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Bộ Công an…

Cũng tại hội nghị Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Bích Thuận - Như Ý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khong-de-bi-dong-bat-ngo-trong-moi-tinh-huong-624046/