An ninh cho lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên: đến 'con kiến cũng không lọt'

Vấn đề an ninh càng trở nên nóng hổi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh tại Singapore.

Đội cận vệ chạy bộ theo xe của lãnh đạo Kim Jong-un - Ảnh: Reuters

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 12.6, nhưng cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đều đến Singapore trước 2 ngày.

Lá chắn

Theo Fox News, lực lượng an ninh phía Triều Tiên được tăng cường tối đa ngay khi chuyên cơ của hãng Air China (Trung Quốc) chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un hạ cánh xuống sân bay Changi. Hình ảnh cho thấy những cận vệ mặc vest đen, cà vạt xanh sọc trắng lập đội hình bao bọc xung quanh chiếc chuyên xa chở ông Kim.

VIDEO: Đội cận vệ trung thành chạy theo xe nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhóm cận vệ này gây ấn tượng mạnh lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bàn Môn Điếm vào ngày 27.4 khi lập đội hình “lá chắn” bảo vệ quanh chiếc Mercedes chở ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn được bảo vệ tối đa, kể cả khi đi thị sát các cơ sở ở vùng xa trong nước. Các chuyên gia cho biết đội cận vệ này được chọn lựa kỹ càng, dựa trên thể hình, khả năng võ thuật và bắn súng.

"Lá chắn sống" hình chữ V bảo vệ ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4 - Ảnh: Reuters

Họ được chọn lọc từ những binh sĩ xuất sắc nhất trong quân đội Triều Tiên. Trong khi phần lớn binh sĩ thông thường phục vụ 10 năm thì những người này làm việc ít nhất 13 năm trong quân ngũ.

Quá trình huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng nhằm giúp họ đáp ứng các tiêu chí trở thành vệ sĩ của lãnh đạo. Một người Triều Tiên đào tẩu từng tiết lộ không binh sĩ thuộc bất cứ đơn vị đặc nhiệm nào có thể so sánh được với cận vệ của ông Kim.

Ông Ri Yong-guk từng là thành viên đội cận vệ của cố lãnh đạo Kim Jong-il cho biết có đến 6 tầng bảo vệ khác nhau. “Lãnh đạo Triều Tiên là một trong những người được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới đến nỗi một con kiến cũng không lọt qua được”, ông kể.

Giáo sư Kim Doo-hyun tại Đại học Thể thao quốc gia Hàn Quốc cho rằng an ninh cho lãnh đạo Kim tại Singapore sẽ nghiêm ngặt hơn bất cứ nhân vật quan trọng nào khác. Theo ông, bên cạnh lực lượng cận vệ, ông Kim còn được phía Singapore bảo vệ kín kẽ. “Tôi cho rằng Triều Tiên sẽ yêu cầu Singapore đảm bảo an ninh ở mức cao hơn cả yêu cầu từ phía Mỹ”, ông nhận định.

Không bỏ sót 1 kẽ hở

Ông Kim đến Singapore chỉ vài giới trước khi chuyên cơ của Tổng thống Trump hạ cánh tại đây. Thật ra, trước khi ông Trump đến Singapore, Mật vụ Mỹ đã tiến hành một loạt biện pháp nhằm loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm ẩn.

Tác giả Jeffrey Robinson từng tiết lộ về thế giới bí mật của Mật vụ Mỹ với những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên, họ sẽ cùng nhân viên Nhà Trắng tới nơi Tổng thống dự kiến thăm trước khoảng 3 tháng để khảo sát, phối hợp với giới chức địa phương nhằm đảm bảo được ưu tiên không phận, đường di chuyển cho chuyên cơ và đoàn xe của tổng thống, xác định các bệnh viện lân cận, cũng như vị trí an toàn trong trường hợp cần thiết.

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump khi lên máy bay đến Singapore - Ảnh: Reuters

Phối hợp với cảnh sát địa phương, họ xác định các mối đe dọa tiềm tàng và đánh giá theo từng bậc khác nhau, sau đó có thể đề nghị lực lượng an ninh sở tại giám sát chặt chẽ những đối tượng thuộc diện “danh sách đen”.

Cận kề ngày tổng thống công du, mật vụ sẽ rà soát từng địa điểm mà nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến dừng chân bằng chó nghiệp vụ và kiểm tra an ninh tại tất cả các bãi đỗ xe để đảm bảo không ai có thể gài bom xe gần nơi khách sạn mà ông chủ Nhà Trắng nghỉ lại.

Bên cạnh đó, Mật vụ Mỹ phải đảm bảo tổng thống luôn ở nơi không cách bệnh viện quá 10 phút di chuyển. Ngoài ra, tại mỗi bệnh viện lân cận luôn có một mật vụ “cắm chốt” để sẵn sàng phối hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Mật vụ cũng sẽ kiểm tra lý lịch của tất cả nhân viên khách sạn và bất cứ nhân viên nào có tiền sử bạo lực, dù rất nhỏ, cũng bị yêu cầu tạm nghỉ việc trong thời gian tổng thống Mỹ nghỉ lại.

Trước khi tổng thống đến, mật vụ phải loại bỏ thiết bị điện tử, điện thoại trong các phòng đặc biệt và thay thế bằng thiết bị mang theo từ Mỹ. Họ cũng sẽ lắp kính chống đạn ở các cửa sổ phòng ở của tổng thống, và lập 3 lớp an ninh xung quanh gồm cảnh sát, mật vụ thông thường và các mật vụ thuộc đơn vị đặc biệt bảo vệ tổng thống.

Nhân viên Mật vụ Mỹ trong đoàn xe của Tổng thống Trump tại Singapore - Ảnh: Reuters

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/an-ninh-cho-lanh-dao-my-trieu-tien-den-con-kien-cung-khong-lot-972263.html