Ăn nhậu giữa tâm dịch Bắc Giang, 5 người bị phạt 200 triệu

Chủ tịch Lê Ánh Dương vừa ký quyết định xử phạt 5 trường hợp tổ chức ăn cơm, uống rượu tại nhà, vi phạm quy chế phòng dịch; mỗi người bị phạt 40 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 5 người gồm các ông: Đào Văn Pháp (SN 1999, thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang); Lương Ngọc Toàn (SN 1988); Nguyễn Hải Vũ (SN 1984); Nguyễn Đức Duy (SN 1979); Thân Văn Tuân (SN 1989).

5 người trên bị xử phạt mỗi trường hợp 40 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Theo đó, ngày 26/5, nhóm người trên đã tổ chức ăn cơm, uống rượu tại nhà ông Thân Văn Tuân (thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng).

Bốn trong 5 đối tượng vừa bị Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ra QĐ xử phạt số tiền 200 triệu đồng

Bốn trong 5 đối tượng vừa bị Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ra QĐ xử phạt số tiền 200 triệu đồng

Hành vi này vi phạm quy chế phòng chống dịch giữa lúc Bắc Giang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng ký quyết định xử phạt ông Lê Văn Duy (SN 1999, trú tại thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng) số tiền 25 triệu do không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đường nối tỉnh lộ 293 đi tỉnh lộ 299, thuộc địa phận thôn Chanh Áng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Trước đó, Công an huyện Yên Dũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tiến về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 21/5, tại chốt kiểm dịch đầu Bờ Mới, thôn Nội, xã Nội Hoàng có một nhóm 6 người có ý định vượt chốt vào xã Nội Hoàng.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng kiểm soát dịch đã ngăn chặn, giải thích về các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị nhóm người trên quay xe trở ra.

Không những không chấp hành quy định, 1 trong 6 đối tượng trên còn có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát. Sau đó, nhóm này vượt chốt tiến sâu vào xã Nội Hoàng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt và đưa nhóm này về trụ sở UBND xã làm việc. Trong số này, Lương Văn Tiến chính là đối tượng hành hung thành viên tổ kiểm soát.

Thái Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/an-nhau-giua-tam-dich-bac-giang-5-nguoi-bi-phat-200-trieu-741313.html