Án nặng cho tên 'yêu râu xanh'

(ĐN)- Ngày 13-4, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Khanh (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm về tội cưỡng đoạt tài sản (tổng hình phạt 15 năm tù).

Đối tượng Nguyễn Hữu Khanh tại phiên tòa xét xử

Đối tượng Nguyễn Hữu Khanh tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, sau khi quen biết từ mạng xã hội, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ngây thơ của cháu M.T. (sinh năm 2007), Khanh đã dụ dỗ cháu T. cho xem hình khỏa thân của mình. Nhân cơ hội đó, Khanh đã lén lút chụp và lưu lại vào điện thoại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 7-2020, Khanh đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. 5 lần tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong số đó có lần cháu T. tự nguyện cho giao cấu và 4 lần bị miễn cưỡng giao cấu trái ý muốn. Vào thời điểm bị xâm hại tình dục, T. chưa đủ 13 tuổi.

Cũng khoảng thời gian trên, Khanh còn dùng hình khỏa thân của T. để yêu cầu đưa tài sản nhiều lần gồm 1 điện thoại di động và gần 3 triệu đồng. Đến ngày 2-7, Khanh bị bắt quả tang khi đòi tiền từ T.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/an-nang-cho-ten-yeu-rau-xanh-3052028/