Ăn mừng World Cup, nhiều CĐV Pháp thương vong

Đã có 2 CĐV Pháp tử vong, nhiều của hàng tại Paris bị đập phá, cướp bóc do ăn mừng quá khích.

Sau 2 thập kỷ, người Pháp lại một lần nữa làm nên lịch sử khi chạm tay vào chiếc cup vô địch danh giá nhất thế giới. Các CĐV của nhà đương kim vô địch trên khắp thế giới đã có những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc. Trên đất Pháp, các cửa hàng đóng cửa, người dân cùng nhau xuống đường ăn mừng chiến thắng.

Tuy nhiên, không phải bữa tiệc ăn mừng nào cũng lành mạnh, nhiều CĐV Pháp đã có hành động quá khích, tiêu cực. Tại Paris, 4000 cảnh sát đã phải đàn áp, can thiệp vào những màn ăn mừng khủng khiếp của người dân. Các cảnh sát cũng nhiều lần buộc phải sử dụng hơi cay, vòi rồng để khống chế đám đông, nhiều cảnh sát thậm chí đã bị tấn công.

CĐV Pháp có màn ăn mừng chiến thắng thâu đêm khiến nhiều người phải khiếp vía.

Nhiều cửa hàng trên đường phố Paris bị đập cửa kính, ăn trộm và cướp phá đồ đạc, hàng hóa. Một CĐV người Pháp 50 tuổi đã tử vong do nhảy xuống kênh nước ăn mừng dẫn đến bị gãy cổ. Một CĐV 30 tuổi khác cũng đâm vào cây, tử vong tại chỗ vì mải vui mừng với chiến thắng. Nhiều em nhỏ cũng bị thương nặng với màn ăn mừng quá khích của người lớn.

Không chỉ ở Paris, tại Lyon, Bordeaux và Marseille cũng xảy ra tình trạng hỗn loạn tương tự. Các địa điểm công cộng trở thành nơi tụ tập, đập phá đồ đạc, cản trở giao thông, tưới xăng đốt ô tô, đốt pháo và thậm chí là tấn công, ném đồ đạc vào cảnh sát.

Nhiều CĐV đã cố tình gây sự với cảnh sát.

Khung cảnh hoang tàn tại Pháp sau những màn ăn mừng quá khích.

Chính quyền Pháp buộc phải dừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng, đàn áp các hành động quá khích. Nguy cơ khủng bố cũng được báo động khi mà người dân nước này xuống đường quá nhiều. May mắn, đến đầu giờ sáng ngày 16/7, tình trạng ăn mừng kinh hoàng này đã chấm dứt.

Tổng hợp.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/an-mung-world-cup-nhieu-cdv-phap-thuong-vong-87764.html