Ăn mía hàng ngày, người đàn ông suy tạng, mất trí nhớ

Ăn quá nhiều mía, người đàn ông tiểu đường rồi suy tạng, mất trí nhớ, không nhận ra người thân, mất khả năng giao tiếp.

Các loại trái cây ngọt và nhiều nước như mía, cam, quýt đường thường được người dân rất ưa chuộng, đã ăn thì không thể dừng lại được. Tuy nhiên, nếu không biết kiềm chế, chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể.

Theo thông tin đăng tải, anh A Cường, người Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, là một lái xe đường dài. Thời gian gần đây, thời tiết bắt đầu ấm hơn, do khát nước, mỗi ngày anh A Cường ăn ít nhất từ 2 đến 3 kg mía.

Chẳng mấy chốc, A Cường cảm thấy cơ thể bất thường, thường xuyên cảm thấy khó chịu, khô miệng, đi tiểu nhiều. Tuy nhiên, A Cường chủ quan, nghĩ rằng do mình ăn lắm uống nhiều nên đi vệ sinh nhiều một chút là tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Nào ngờ, vài ngày trước, A Cường thấy cơ thể nặng nề, giơ tay nhấc chân cũng khó, thậm chí còn mất trí nhớ, tinh thần bất ổn. Khi được đưa đến bệnh viện, A Cường đã ở trong tình trạng mất khống chế.

Diệp Thuận Phương - điều dưỡng trưởng của Khoa Nội tiết và Chuyển hóa tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu, tiết lộ: "Vào thời điểm đó, bệnh nhân ở trong trạng thái lải nhải và cáu kỉnh, anh ấy không thể giao tiếp với chúng tôi một cách bình thường. Anh ấy không thể hợp tác với hướng dẫn của tôi, khi đặt anh ấy lên trên giường, bệnh nhân trực tiếp đi tiểu, cũng không nhận ra người thân".

Về vấn đề này, bác sĩ Bành Lâm Bình chỉ rõ: “Sau khi trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện khô miệng rõ rệt trước khi nhập viện, đồng thời, với việc ăn quá nhiều mía và hoa quả nhiều đường, uống không đủ nước, dẫn đến mất nước, được chẩn đoán là trạng thái tăng đường huyết cực đoan.

Sau khi truyền một lượng lớn chất lỏng, tiêm insulin và thuốc an thần cùng các biện pháp cấp cứu khác, cuối cùng bệnh nhân A Cường đã tỉnh táo vào 2 ngày hôm sau.

Bác sĩ giải thích rằng tăng đường huyết dẫn đến tăng hyperosmolar do tiểu đường, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và là một trong những biến chứng cấp tính nghiêm trọng của bệnh tiểu đường.

Về mặt lâm sàng, tăng đường huyết nghiêm trọng xảy ra mà không có nhiễm toan ceton (DKA) rõ ràng, thẩm thấu huyết tương đặc trưng bởi huyết áp tăng rõ rệt, mất nước và suy giảm ý thức, suy đa tạng, có nguy cơ tử vong.

Qua trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở rằng trái cây nhiều đường có thể là "sát thủ ngọt ngào" đối với một số nhóm người, không được ăn quá nhiều nếu không sẽ phải trả giá cực đắt.

Mời quý độc giả xem thêm video: Dinh dưỡng cho người mắc bệnh tiểu đường. (Nguồn video: TTV)

Kiều Dụ (Theo SH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/an-mia-hang-ngay-nguoi-dan-ong-suy-tang-mat-tri-nho-1681950.html