Án mạng xôn xao vùng quê nuôi tôm

Hải phát hiện trộm đột nhập vào chòi canh vuông tôm, nên đuổi theo và xảy ra ẩu đả làm kẻ trộm tử vong.

Nguyễn Minh Hải (phải) khai nhận hành vi giết người với công an - Ảnh: ẢNH: TIẾN LUẬN

Sáng 18.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, ở ấp Do Thới, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

Hiện trường nạn nhân Phan Văn Phùng bị Hải ẩu đả dẫn đến tử vong - Ảnh: ẢNH: TIẾN LUẬN

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Hải đang ngủ giữ vuông tôm, thì phát hiện Phan Văn Phùng (38 tuổi, ở khóm 3, P.Láng Tròn, TX.Giá Rai) đột nhập vào chòi canh tôm để lấy trộm điện thoại.

Khi bị phát hiện, Phùng tức tốc bỏ chạy, còn Hải thì rượt đuổi bắt. Khi đuổi kịp, giữa Hải và Phùng xảy ra xô xát, giằng co, vật lộn với nhau từ trên mặt lộ rồi té xuống kênh khô cạn. Khi không thấy tên trộm chống trả, Hải kiểm tra phát hiện người này đã tử vong.

Sau đó, Hải đến công an xã đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến án mạng xôn xao vùng quê nuôi tôm - Ảnh: ẢNH: TIẾN LUẬN

Vụ án mạng đã gây xôn xao dư luận ở vùng nuôi tôm, do đó có nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi. Đến trưa 18.6, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu mới khám nghiệm xong hiện trường và tử thi, đồng thời bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trần Thanh Phong - Tiến Luận

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-mang-xon-xao-vung-que-nuoi-tom-1094133.html