Án mạng vì thái độ đưa tiền khi trả nợ

Chỉ vì mâu thuẫn trước thái độ khi trả tiền, giữa Hùng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Trần Quang Hùng (SN 1990, trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi giết người.

Trần Quang Hùng tại phiên xét xử ngày 20/9.

Trần Quang Hùng tại phiên xét xử ngày 20/9.

Theo cáo trạng, trước đó, anh Hoàng Thanh Trà (SN 1979) có vay của Nguyễn Như Ngọc 1,6 triệu đồng. Anh Trà hẹn vào tối ngày 22/1 sẽ trả nợ. Tối hôm đó, anh Ngọc đến nhà anh trai của Trần Quang Hùng để nhậu. Sau chầu nhậu Ngọc rủ Hùng cùng đi lấy nợ với mình.

Khoảng 21h ngày 22/1, Hùng và Ngọc gặp anh Trà tại quán nước để lấy tiền. Lúc này anh Trà rút tiền trong ví ra đặt giữa bàn, anh Ngọc vừa đếm tiền vừa phàn nàn về thái độ, cách trả tiền của Trà. Nên sau đó giữa Hùng và anh Trà có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Trần Quang Hùng đã dùng côn nhị khúc đánh vào đầu anh Trà nhưng được mọi người gần đó can ngăn. Chưa dừng lại, Hùng tiếp tục đuổi đánh và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả khiến anh Trà chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quang Hùng mức án 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, buộc bị cáo cấp dưỡng tiền nuôi bố và 2 con nhỏ của bị hại, mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng./.

CTV Bảo Anh – Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/an-mang-vi-thai-do-dua-tien-khi-tra-no-815450.vov